Mỹ tiếp tục phát hiện ra lỗ hổng mới trên F-35

Trong báo cáo của Lầu Năm Góc, F-35 tiếp tục trở thành chủ đề chính khi xuất hiện rất nhiều lỗi, tuy nhiên nước này vẫn tiếp tục sản xuất chúng.

Trong báo cáo thường niên của mình, Giám đốc về lĩnh vực đánh giá và thử nghiệm của Lầu Năm Góc Robert Behler đã cho biết rằng, rất nhiều thiếu sót trên máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin tiếp tục được phát hiện, trong đó hơn một chục trong số chúng cần được khắc phục gấp.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Theo ông Behler, những thiếu sót này có thể ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của F-35 và các vấn đề sử dụng F-35 nếu chúng không được khắc phục kịp thời.

Tính đến tháng 11/2019, máy bay vẫn còn 873 lỗi phần mềm so với 917 lỗi vào tháng 9/2018.

Mặc dù thực tế là các nhà phát triển F-35 đang nỗ lực để loại bỏ những thiếu sót hiện có, tuy nhiên ngày càng có nhiều vấn đề mới được phát hiện.

Ngoài ra, trong báo cáo còn chưa đề cập đến kết quả của các cuộc thử nghiệm F-35 mới nhất, trong đó giả định xung đột vũ trang với Iran, Triều Tiên, Trung Quốc, cũng như quá trình thử nghiệm với các hệ thống phòng không tốt nhất của Nga.

Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ đã tăng đều đặn số lượng F-35 thông qua chương trình mua sắm trong những năm gần đây: thêm 11 máy bay cho năm 2016 và 2017, 20 máy bay vào năm 2018, 15 vào năm vào năm 2019 và 20 máy bay vào năm 2020.

Tính đến cuối tháng 9/2019, ngành công nghiệp hàng không Hoa Kỳ đã giao khoảng 500 máy bay F-35.

Ông Brett Ashworth, phát ngôn viên của Lockheed Martin cho biết với Bloomberg rằng, chúng tôi chưa thấy tài liệu này, nhưng máy bay máy bay F-35 của chúng tôi tiếp tục được cải tiến và cho đến nay là máy bay chiến đấu đáng gờm nhất trên thế giới.

Ông nói thêm rằng, độ tin cậy của máy bay tiếp tục được cải thiện, hơn 65% máy bay đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và số lượng máy bay sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị không quân là khoảng 75%.

Mặc dù trong quá trình hoạt động máy bay chiến đấu F-35 luôn gặp sự cố kỹ thuật, nhưng không ai ở Mỹ và các nước đồng minh nghi ngờ gì về khả năng của chiếc máy bay này trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của mình.

Đặc điểm chính trên F-35 là khả năng tích hợp với các hệ thống chiến đấu cực lớn như với máy bay AWACS, trạm điều khiển mặt đất, tàu sân bay, hệ thống tên lửa phòng không...

Ngoài ra, một điều quan trọng khác đó là khả năng tàng hình của F-35. Trong các trận chiến trên không trong tương lai, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Theo các phi công Mỹ, số lượng các thiếu sót được xác định trong quá trình hoàn thiện F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler và F-22 Raptor không ít hơn F-35, thậm chí trong một số trường hợp còn nhiều hơn.

Hiện tại đã có 11 quốc gia đã chọn máy bay chiến đấu F-35, bao gồm Úc, Bỉ, Đan Mạch, Ý, Israel, Hà Lan, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Singapore và Ba Lan đang chuẩn bị được thêm vào danh sách này.

Vì vậy, đối với nhiều thiếu sót được tiết lộ trong quá trình vận hành máy bay này ở Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington, hầu hết các chuyên gia đều tiếp nhận chúng một cách bình thường, coi những thiếu sót này là không thể tránh khỏi trong giai đoạn hoàn thiện một máy bay đầy triển vọng.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/my-tiep-tuc-phat-hien-ra-lo-hong-moi-tren-f-35-3395819/