Mỹ tiếp tục mở thầu dầu khí ở vùng Vịnh Mexico

Ngày 16/8, Cục Nội vụ Mỹ (Department of Interior, DOI) đã công bố báo cáo tổng kết kết quả giao dịch trên các khối dầu khí trên thềm lục địa của Vịnh Mexico.

Sơ đồ đấu thầu dầu khí ở vịnh Mexico

Tại phiên đấu giá thứ 251, có 14.622 lô chứa dầu và khí đốt với tổng diện tích hơn 31 triệu hecta tại các khu vực chưa được phân bổ trong vùng biển liên bang của Hoa Kỳ đã được đưa ra chào hàng.

Những lô này nằm cách bờ biển từ 3 đến 372 km, trải dài theo hướng Đông – Tây trong khu vực Vịnh Mexico.

Cũng như các giao dịch trước đó diễn ra vào mùa xuân, phiên đấu giá lần này không thu hút được nhiều khách hàng. Các công ty đã đăng ký dự thầu với 144 lô (ít hơn 1% so với phiên giao dịch vào mùa xuân với 148 lô).

Chỉ có 29 công ty tham dự cuộc đấu giá, đăng ký đấu thầu 144 lô với tổng chi phí là 202 triệu USD. Các ứng viên lớn nhất là ExxonMobil, BP và Hess Corp.

Trong số này, DOI đã phê duyệt đơn đăng ký của các công ty với tổng trị giá 178 triệu USD - cao hơn so với giao dịch hồi mùa xuân, khi phiên đấu giá chỉ mang về 124 triệu USD. Doanh thu từ các giao dịch sẽ được chuyển vào Kho bạc Hoa Kỳ, bổ sung ngân sách địa phương các Tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi và Alabama (nằm dọc theo bờ Vịnh), cũng như các quỹ sử dụng đất và quỹ bảo tồn nguồn nước.

Trong số các “ông lớn” tham gia đấu thầu thì ExxonMobil đã thắng được 25 lô, BP ở vị trí thứ 2 với 19 lô, tiếp theo là Hess Corp và Equinor (cùng 16 lô). ExxonMobil đã chi ra tổng số tiền lớn nhất - 40,5 triệu USD, và Hess đưa ra giá thầu cao nhất cho 1 khối - 25,9 triệu USD.

Phiên đấu giá thứ 251 là phiên thứ 3 được thực hiện theo chương trình cấp phép của Mỹ trên thềm lục địa quốc gia ở Vịnh Mexico cho giai đoạn 2017-2022.

Theo chương trình này, sẽ có 10 phiên đấu thầu được lên kế hoạch cho toàn vùng Vịnh Mexico.

Các lô lòng đất được đưa ra mời thầu nằm ở độ sâu từ 3 m đến 3.400 m.

Theo dự báo của OPEC, sản lượng dầu của Mỹ tại Vịnh Mexico năm 2019 có thể tăng 30 nghìn thùng/ngày, đạt mức 1,71 triệu thùng/ngày.

Theo Cục Quản lý Năng lượng Đại dương Hoa Kỳ (BOEM), trữ lượng hydrocacbon chưa được khai thác của vùng Vịnh Mexico có thể đạt đến 48 tỷ thùng dầu và 4 nghìn tỷ mét khối khí.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-tiep-tuc-mo-thau-dau-khi-o-vung-vinh-mexico-511873.html