Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép cấm vận Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 28/9 ra sức thúc đẩy cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì sức ép cấm vận đối với Triều Tiên, tuy vấp phải sự phản ứng từ Nga và Trung Quốc - những bên cho rằng phương Tây nên gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 28/9. (Nguồn: Reuters).

Phản ứng từ Nga, Trung Quốc

Trong cuộc họp tại LHQ, Ngoại trưởng Pompeo đã thể hiện quan ngại rằng một số quốc gia vẫn không tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng - một phần lớn trong chiến lược gây sức ép của Mỹ nhằm khiến Triều Tiên hủy bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.

“Các thành viên của LHQ cần phải ghi nhớ về điều đó” - ông Pompeo nói về sự cần thiết của việc duy trì sức ép cấm vận - “Việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ cần phải được duy trì và không được thất bại, cho tới khi chúng ta đạt được giải giáp hạt nhân toàn diện, có thể xác nhận được. Các thành viên của Hội đồng này cần phải đưa ra ví dụ cho nỗ lực đó”.

Thế nhưng, trong cùng cuộc họp, các đại diện đến từ Nga và Trung Quốc đã phản bác lại lời kêu gọi của ông Pompeo, yêu cầu Mỹ cần phải đưa ra những bước nhượng bộ hoặc ngừng chính sách duy trì các lệnh cấm vận.

Sau khi ngợi khen việc Mỹ cam kết đàm phán với Triều Tiên và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng chính quyền Trump nên đưa ra cho phía Triều Tiên thứ mà nước này đã tìm kiếm từ lâu: Chính thức chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai nước.

“Tuyên bố chấm dứt chiến tranh một cách đúng lúc sẽ giúp xây dựng lòng tin căn bản, thúc đẩy tiến trình giải giáp hạt nhân và đặt ra tiền đề để hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng”-Ngoại trưởng Vương Nghị nói - “Theo quan điểm của Trung Quốc, một quyết định chính trị khôn ngoan cần phải được đưa ra”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các bước đi mà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra mới đây - trong đó bao gồm việc hủy bỏ các bãi thử hạt nhân và ngừng thử nghiệm các loại vũ khí, tên lửa - nên được đáp trả bằng việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

“Việc các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên trở thành một đòn trừng phạt chung là không thể chấp nhận”- ông Lavrov nói - “Trong lúc mà Bình Nhưỡng đang sẵn sàng hợp tác...sẽ là không phù hợp và không đúng lúc khi mà các đối tác phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào họ”.

Tiếp tục cấm vận

Cũng trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Pompeo đã vạch ra một vài trường hợp vi phạm nghị quyết cấm vận mà Mỹ đã “phát hiện” ra. Ông nhấn mạnh rằng Triều Tiên đã vi phạm một lệnh hạn chế nhập khẩu dầu khí của LHQ thông qua hoạt động buôn lậu và vi phạm cả lệnh hạn chế xuất khẩu than đá.

Ông Pompeo cũng nói rằng một số thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ đang vi phạm một nghị quyết của LHQ cấm sử dụng nhân công Triều Tiên - dường như ám chỉ Nga và Trung Quốc, hai nước từng thuê lượng lớn nhân công Triều Tiên trong quá khứ.

“Mỹ hết sức quan ngại về một số báo cáo mới đây rằng một số quốc gia thành viên, trong đó có cả thành viên của Hội đồng Bảo an, đang tiếp tục thuê nhân công người Triều Tiên”- ông Pompeo nói - “Điều này vi phạm tinh thần và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ”.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Mỹ và Triều Tiên “đang trong tiến trình ngoại giao và thực sự mong muốn sẽ có một kết thúc thành công”. Ông nói rằng ông sẽ có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng “trong tháng tới để gặp gỡ Chủ tịch Kim và thúc đẩy tiến trình này”.

Trong tháng này, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley từng cáo buộc Nga đang “gian lận” và hành động như thể một con “virus” vì giúp đỡ Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách vận chuyển thông qua các con tàu hoạt động trên biển. Đại sứ Nga tại LHQ đã bác bỏ cáo buộc trên và nói rằng bà Haley đã đưa ra một “tuyên bố đầy cảm tính”.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ mới đây, Tổng thống Trump đã ngợi khen lãnh đạo Kim Jong-un, nói rằng tiến trình đàm phán giữa hai bên đã đạt bước tiến lớn nhưng khẳng định rằng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng vẫn sẽ được duy trì cho tới khi nước này hoàn tất giải giáp hạt nhân.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Kim vì sự dũng cảm và các bước đi mà ông ấy đã thực hiện, dù vậy, vẫn còn nhiều việc cần làm”- Tổng thống Trump nói - “Các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được duy trì cho tới khi tiến trình giải giáp hạt nhân hoàn tất”.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/my-tiep-tuc-gia-tang-suc-ep-cam-van-trieu-tien-tintuc418413