Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới tăng kỷ lục

Nước Mỹ lại một lần nữa ghi nhận một ngày u ám do dịch bệnh Covid-19 gây ra khi số ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua tại đây tăng kỷ lục.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu cập nhật trên trang worldometers.info, tính đến hết ngày 24-6, nước Mỹ ghi nhận thêm 39.103 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là kỷ lục về số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vượt xa con số được ghi nhận vào thời điểm hôm 25-4. Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này đã lên tới 2.463.271 trường hợp.

Trong vòng 1 ngày, “xứ sở cờ hoa” đã có thêm 808 ca tử vong do dịch Covid-19 nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 124.281, tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới.

Không những thế, trong ngày 24-6 (giờ địa phương), thống đốc các bang New York, New Jersey và Connecticut đã ra lệnh những người đến từ 9 bang khác của Mỹ phải cách ly 14 ngày khi đến những bang này.

Cụ thể, lệnh cách ly 14 ngày này áp dụng với những người đi từ hầu hết các bang miền nam, gồm: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Washington và Utah.

Bên cạnh đó, người dân New York, New Jersey và Connecticut quay về từ 9 bang này cũng phải cách ly.

Với lệnh cách ly trên, những người vi phạm có thể bị phạt 1.000 USD cho lần vi phạm đầu tiên và 5.000 USD nếu tiếp tục vi phạm, theo thống đốc bang New York - Andrew Cuomo.

Ngoài ra, Đại học Washington đưa ra dự đoán rằng số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới gần 180.000 vào tháng 10 tới.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/my-tiep-tuc-ghi-nhan-so-ca-nhiem-covid-19-moi-tang-ky-luc-198938.html