Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt nếu Ấn Độ kiên quyết mua vũ khí của Nga

Một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng nếu Ấn Độ vẫn quyết định mua vũ khí mới của Nga, Mỹ sẽ không ngần ngại áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Mỹ kiên quyết phản đối việc Ấn Độ mua hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Getty

Washington đã một lần nữa gửi đi cảnh báo về viễn cảnh của Ấn Độ - một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, đồng thời là nhà nhập khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới về việc New Dehli mua vũ khí mới của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa S-400.

Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, theo đó bất kỳ nước nào liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Moscow có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Washington.

Tuy nhiên, dự luật quốc phòng mới của Mỹ cho phép Tổng thống có quyền miễn trừng phạt trong trường hợp liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia. Ông Randall Schriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề châu Á, cho biết đang có suy nghĩ sai lầm rằng Mỹ sẽ bảo vệ mối quan hệ với Ấn Độ, ngăn New Delhi chịu ảnh hưởng từ việc trừng phạt Nga bất kể họ làm gì.

“Chúng tôi vẫn có những quan ngại rất lớn nếu Ấn Độ mua hệ thống mới từ Nga. Tôi không thể ngồi đây và nói với các bạn rằng họ sẽ được miễn trừ lệnh trừng phạt, đó là quyết định của Tổng thống”, ông Schriver nói. "Ưu tiên mạnh mẽ của chúng tôi là Ấn Độ sẽ tìm kiếm giải pháp thay thế và cân nhắc xem liệu chúng tôi có thể là đối tác của họ trong việc giải quyết những nhu cầu phòng thủ hay không".

Trong những năm gần đây, Mỹ đã thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao và quân sự gần gũi hơn với Ấn Độ và hi vọng New Dehli sẽ trở thành đối trọng của Trung Quốc tại khu vực châu Á. Về phần mình, Ấn Độ đã chuyển sang mua khá nhiều vũ khí của Mỹ và Pháp, nhưng vẫn phụ thuộc vào Nga như một nguồn cung cấp phần cứng quan trọng.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-tiep-tuc-doa-trung-phat-neu-an-do-kien-quyet-mua-vu-khi-cua-nga-a242194.html