Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.

Đây là số lượng binh lính ít nhất từ khi Mỹ đóng quân tại Afghanistan vào năm 2001. Trong tuyên bố trước báo giới vào hôm qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller khẳng định, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang tiếp tục theo đuổi kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ đồn trú tại Afghanistan vào tháng 5 năm nay, song tiến trình cắt giảm trong tương lai vẫn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq. Ảnh: Reuters

Cuối năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm mạnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ 4.500 xuống còn 2.500 binh lính vào giữa tháng 1/2021. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của các đồng minh trong và ngoài nước Mỹ vì lo ngại rủi ro sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan.

Mỹ đã đưa quân đến Afghanistan sau vụ tấn công hồi tháng 9/2001. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hiện vẫn chưa công bố kế hoạch đối với số lượng binh lính đồn trú tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhiều giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng phương án khả thi là để lại Afghanistan một lực lượng chống khủng bố quy mô nhỏ nhằm đối phó các nhóm cực đoan như Taliban, tổ chức khủng bố Al Qaeda và IS./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters, Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-tiep-tuc-cat-giam-quan-don-tru-o-afghanistan-va-iraq-831015.vov