Mỹ: Tiêm một liều vaccine COVID-19, ẵm 1 triệu USD

Chính quyền Ohio thông báo bang này sẽ tặng hàng triệu USD trong quỹ liên bang thông qua chương trình xổ số dành cho những người tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo Thống đốc Ohio Mike DeWine, những người Ohio từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine sẽ được tham gia dự thưởng.

Bắt đầu từ ngày 26/5, bang này mỗi tuần sẽ trao 1 triệu USD cho người trúng giải. Tổng cộng 5 giải thưởng được trao trong 5 tuần.

Ngoài ra, Ohio cũng công bố giải xổ số đặc biệt cho các công dân dưới 18 tuổi đã tiêm chủng. Người trúng giải sẽ giành được suất học bổng toàn phần cho 4 năm theo học tại bất kỳ trường cao đẳng, đại học nào trong bang.

Người tiêm vaccine ở Ohio có cơ hội trúng 1 triệu USD. (Ảnh: Ảnh: Getty Images)

Người tiêm vaccine ở Ohio có cơ hội trúng 1 triệu USD. (Ảnh: Ảnh: Getty Images)

"Tôi biết rằng một số người có thể nói 'DeWine, ông điên rồi. Ý tưởng tặng hàng triệu USD sẽ chỉ lãng phí tiền bạc'. Nhưng tôi cho rằng, khi vaccine luôn sẵn có cho bất cứ ai muốn tiêm, sự lãng phí thực sự vào thời điểm này là mất đi một sinh mạng vì COVID-19", ông DeWine viết trên Twitter.

Gần 42% dân số Ohio đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng thừa vaccine, nhiều bang của Mỹ phải áp dụng nhiều biện pháp để khuyến khích người dân đi chích ngừa.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có khoảng 46% người dân ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19.

Tổng thống Biden cho biết mục tiêu hiện tại của chính quyền là tiêm chủng cho 70% dân số trước 4/7 - ngày Độc lập của quốc gia này.

Song Hy (Nguồn: The Hill)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-tiem-mot-lieu-vaccine-covid-19-am-1-trieu-usd-ar612007.html