Mỹ thuyết phục thành công Volkswagen dừng hoạt động tại Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang thuyết phục VW tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

VW sẽ dừng gần như tất cả hoạt động tại Iran

Ngày 20/9, Hãng tin Bloomberg dẫn lời quan chức Mỹ chủ trì các cuộc đàm phán với hãng sản xuất ô tô của Đức Volkswagen (VW) cho biết, hãng ô tô hạng sang này sẽ chấm dứt gần như tất cả hoạt động của hãng tại Iran. VW sẽ chỉ thực hiện một số hoạt động kinh doanh tại Iran trên cơ sở nhân đạo, bài báo tiết lộ.

Theo thông tin trên Bloomberg, Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell là người chủ trì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và lãnh đạo hãng xe Đức.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang thuyết phục VW tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới đồng thời đơn phương tái áp các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Hiện tại, Nhà Trắng và VW chưa bình luận về báo cáo trên.

Vân Trang

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/my-thuyet-phuc-thanh-cong-volkswagen-dung-hoat-dong-tai-iran-d272753.html