Mỹ thúc Israel sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas

Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trong bối cảnh Mỹ đang mất kiên nhẫn với Israel.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa căn nhà bị trúng oanh kích của máy bay Israel tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 18/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa căn nhà bị trúng oanh kích của máy bay Israel tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 18/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm lần thứ 4 với ông Netanyahu ngày 19/5 kể từ khi nổ ra xung đột bạo lực giữa Israel và phái Hamas, Tổng thống Biden đã không né tránh khi thể hiện rõ quan điểm của Mỹ. Khác với các cuộc gọi trước, lần này ông Biden đề cập thẳng về một lệnh ngừng bắn cùng với đó là lộ trình để các bên đi tới thỏa thuận này. “Tổng thống chuyển tới Thủ tướng Israel thông điệp ông muốn được thấy tín hiệu giảm căng thẳng từ ngày hôm nay, để hướng đến một lệnh ngừng bắn”, phát ngôn viên Nhà Trắng thông báo.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày có cuộc điện đàm thứ ba với đồng cấp người Israel Benny Gantz. Thông điệp mà phía Lầu Năm Góc đưa ra cũng là giảm căng thẳng, với việc ông Austin hối thúc các bên xuống thang xung đột.

Thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ theo hướng rõ ràng hơn xuất hiện tại thời điểm xung đột ở Gaza tiếp tục bùng phát.

Trong khi đó, trả lời kênh truyền hình CNN, giới chức phong trào Hamas ngày 19/5 cho biết một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa Hamas với Israel "sắp diễn ra và có thể trong 24 giờ tới". Theo một thủ lĩnh của Hamas, có một "bầu không khí tích cực" xung quanh cuộc thảo luận cho thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra phản ứng chính thức nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần qua tuyên bố "quyết tâm thực hiện chiến dịch cho tới khi nào hoàn thành được mục tiêu".

Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết Israel và Hamas đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn sau khi có sự giúp đỡ từ các nhà trung gian hòa giải, mặc dù các chi tiết vẫn đang được đàm phán trong bí mật.

Israel đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào Dải Gaza từ đêm đến rạng sáng 20/5, trong đó có 2 vụ phá hủy 2 ngôi nhà ở phía Nam Gaza. Có 4 người bị thương trong cuộc không kích vào thị trấn Khan Younis ở miền Nam Gaza.

Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 10/5, các quan chức y tế Palestine cho biết 228 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng ở Gaza. Về phía Israel, con số thiệt mạng là 12 người.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-thuc-israel-som-dat-thoa-thuan-ngung-ban-voi-hamas-20210520081247504.htm