Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn với Taliban

Theo Reuters và tin nước ngoài, phát biểu trước báo giới sau khi tới Afghanistan, Tổng thống Mỹ D.Trump bày tỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Taliban. Ông D.Trump khẳng định, Taliban muốn thực hiện một lệnh ngừng bắn và các cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Taliban vẫn đang diễn ra.

Theo Reuters và tin nước ngoài, phát biểu trước báo giới sau khi tới Afghanistan, Tổng thống Mỹ D.Trump bày tỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Taliban. Ông D.Trump khẳng định, Taliban muốn thực hiện một lệnh ngừng bắn và các cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Taliban vẫn đang diễn ra.

* Tháp tùng ông D.Trump có Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ R.O'Brien và đại diện Cơ quan Mật vụ Mỹ. Tổng thống D.Trump đã gặp người đồng cấp Afghanistan A.Ghani và phát biểu trước các binh sĩ Mỹ. Chuyến thăm của Tổng thống D.Trump diễn ra một tuần sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Kabul và là chuyến công du đầu tiên của ông D.Trump tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức tổng thống.

* Phát biểu ý kiến sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Afghanistan A.Ghani nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Trên Twitter, ông A.Ghani khẳng định, Taliban phải chấp nhận ngừng bắn nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42418902-my-thuc-day-thoa-thuan-ngung-ban-voi-ta-li-ban.html