Mỹ thừa nhận Mi-17 của Nga tốt hơn Black Hawk của mình

Mỹ thừa nhận Mi-17 hoạt động tốt và hiệu quả hơn Black Hawk.

Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Glenn Fine gần đây thừa nhận trực thăng Mi-17 của Nga hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn trực thăng Black Hawk của Mỹ.

Mi-17 do Tập đoàn vũ khí Rosoboronexport (Nga) sản xuất. Black Hawk do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất.

Mỹ mua trực thăng Black Hawk để cung cấp cho không quân Afghanistan. Tháng 5 là lần đầu tiên Black Hawk được đưa vào sử dụng ở Afghanistan.

Trực thăng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: DEFENCE SYSTEM

Trực thăng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: DEFENCE SYSTEM

Trong báo cáo quý gần đây, công bố hồi tháng 5, ông Fine thừa nhận trực thăng Black Hawk không thể cạnh tranh khả năng vận tải với trực thăng Mi-17. Cụ thể, Black Hawk không thể chở được hàng hóa có diện tích lớn như Mi-17 có thể. Hơn nữa, phải cần đến hai chiếc Black Hawk mới có thể chở được khối lượng hàng hóa mà chỉ cần một chiếc Mi-17 là đủ.

Trực thăng Mi-17 của Nga ở Afghanistan. Ảnh: SPUTNIK

Trong báo cáo, ông Fine viết Black Hawk không thể bay ở độ cao như Mi-17 bay, không thể hoạt động ở các khu vực hẻo lánh ở Afghanistan như Mi-17.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/my-thua-nhan-mi17-cua-nga-tot-hon-black-hawk-cua-minh-776471.html