Mỹ thừa nhận bất lực trước 'Dòng chảy phương Bắc-2'

Cùng với việc ban hành lệnh trừng phạt mới nhất, Mỹ thừa nhận bất lực trước dự án đường ống khí đốt 'Dòng chảy phương Bắc-2' từ Nga đến Đức.

Mỹ áp đặt trừng phạt với Nord Stream 2 và Turkstream

Hãng thông tấn Bloomberg hôm 18/12 đưa tin dẫn nguồn trong chính phủ Mỹ cho biết, Hoa Kỳ thừa nhận đã bất lực trước dự án đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream 2) của Nga. Chính quyền Wasshington nói rằng, họ không còn có thể can thiệp vào việc thực hiện dự án này.

Theo hãng tin Mỹ, Washington không có bất cứ đòn bẩy gây sức ép nào đối với Nga trong việc xây dựng đường ống Nord Stream 2. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt với dự án này và dự định ngăn chặn việc thực hiện các dự án khác của Nga.

Các nguồn tin cũng nói với hãng thông tấn này về một dự luật của Thượng viện Hoa Kỳ, đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt không chỉ đối với “Dòng chảy phương Bắc-2”, mà cả dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (Turkstream), liên quan đến đống minh thuộc khối NATO.

Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, tài liệu này còn phải trình xin chữ ký của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên, chắc chắn rằng dự luật này sẽ được pháp lý hóa thành luật, bởi ông Trump trước đó đã nói rằng, ông sẵn sàng ký văn bản này ngay lập tức.

Hãng tin lưu ý rằng, phía Mỹ sẽ chú ý hơn đến vấn đề trừng phạt sau khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan tới Moscow.

Vào ngày 17 tháng 12, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê duyệt dự thảo ngân sách quốc phòng trị giá 738 tỷ USD cho năm 2020, trong đó bao gồm các khoản ngân sách ddeere thực thi các biện pháp trừng phạt đối với hai dự án đường ống dẫn khí đốt cho hai khu vực Nam và Trung Âu là “Dòng chảy phương Bắc-2” và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” của Nga.

Việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” gần như đã hoàn tất. Tính đến nay, hơn 90 phần trăm đường ống dẫn khí đã được xây dựng, hiện đang thi công đoạn đường ống dưới đáy biển Baltic qua vùng đặc quyền kinh tế Đan Mạch và tới bờ biển nước Đức. Tuyến đường ống này dự kiến được đưa vào vận hành giữa năm 2020.

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, Mỹ vẫn không thể ngăn chặn Nord Stream 2

Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, Mỹ vẫn không thể ngăn chặn Nord Stream 2

Mỹ hết cách chặn Dòng chảy phương Bắc 2

Hôm 18/12, ông Dmitry Marinchenko, Giám đốc trưởng phụ trách nhóm hàng Nguyên-Nhiên liệu của hãng Fitch, đã nhận định rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ dù ban hành muộn nhưng vẫn có thể gây trở ngại cho Nord Stream 2. Tuy nhiên, Washington không thể ngăn cản nó.

Theo vị chuyên gia này, những lệnh trừng phạt mới nếu như thật sự được áp dụng vẫn có thể gây khó khăn cho hoạt động dự án và làm chậm quá trình thực hiện. Đặc biệt là Nga sẽ mất thời gian để thay thế tàu đặt ống nếu con tàu hiện tại bị áp đặt hạn chế.

Báo Bild của Đức hôm 17/12 dẫn nguồn tài liệu công vụ của Bộ Kinh tế Đức đưa tin rằng, chính phủ không loại trừ tác động tiêu cực do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra cho việc đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” tại khu đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Đồng thời, Berlin cho rằng, nếu công trình sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày nữa, như vậy sẽ có thể tránh được các lệnh trừng phạt.

Còn theo ông ông Narek Avakyan, Trưởng phòng Ý tưởng Đầu tư của công ty BCS Broker, việc xây dựng tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” đang ở trong giai đoạn hoàn tất, đã quá muộn để Mỹ có thể gây trở ngại cho việc thực hiện dự án thông qua các biện pháp trừng phạt.

“Trong mọi trường hợp thì đã quá muộn để thực hiện bất cứ điều gì chống lại đường ống khí đốt này. “Dòng chảy phương Bắc-2” đã được xây dựng hơn 90%, chỉ còn một đoạn ngắn ở Đan Mạch có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng, phần ống đặt trên đất liền ở Đức cũng đã hoàn thành hơn một nửa. Do đó, ngay cả khi cần phải làm xong dự án trong vòng 30 ngày nữa như người Đức mong muốn thì Gazprom hoàn toàn có khả năng thực hiện điều này” – vị chuyên gia nhận định.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-thua-nhan-bat-luc-truoc-dong-chay-phuong-bac-2-3393566/