Mỹ thử tên lửa mạnh nhất của hải quân, phá hủy được cả một đất nước?

Ngày 9/5 vừa qua, tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio USS Rhode Island cùng với Chương trình các Hệ thống chiến lược của Hải quân Mỹ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo Trident II D5 không mang đầu đạn.

Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa mới của Mỹ.

Hình ảnh từ vụ phóng tên lửa mới của Mỹ.

Theo tờ Foxnews, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Laura Seal xác nhận vụ thử nghiệm được tiến hành ở vùng biển Cape Canaveral thuộc bang Florida.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa được phóng trên biển và đã rơi xuống nước.

Thông tin về quãng đường bay của tên lửa được xếp vào dạng mật nhưng theo một số quan chức giấu tên của Mỹ, tên lửa vừa được thử nghiệm nhiều khả năng đã bay được quãng đường lên tới hơn 12.600km.

“Các vụ phóng thử được tiến hành trên cơ sở định kỳ nhằm đánh giá và đảm bảo độ tin cậy cũng như độ chính xác liên tục của hệ thống vũ khí chiến lược. Mỗi vụ thử nghiệm sẽ cung cấp thông tin có giá trị về các hệ thống vũ khí chiến lược của chúng tôi, do đó góp phần đảm bảo năng lực của chúng tôi”, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ cho biết, tên lửa vừa được phóng thử không mang theo đầu đạn nhưng vẫn được gắn vật thể có trọng lượng tương đương đầu đạn và có đường bay giống như khi mang đầu đạn.

Vụ phóng tên lửa nói trên đánh dấu lần thứ 172 Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa Trident II D5 kể từ khi tên lửa này được biên chế cho Hải quân Mỹ năm 1989.

Trident II D5 là thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới nhất của Hải quân Mỹ. Tên lửa này có chiều dài 13.41m, nặng 58.500kg, là phiên bản nâng cấp của vũ khí hạt nhân Trident I mà Mỹ sở hữ từ thời kỳ những năm 1970.

Tên lửa này ban đầu được thiết kế để phục vụ cho Hải quân Mỹ đến năm 2027 nhưng thời gian qua vũ khí này đã trải qua một loạt các hoạt động nâng cấp nhằm kéo dài tuổi thọ.

Theo tờ National Interest, Hải quân Mỹ đang hiện đại hóa kho vũ khí của tên lửa hạt nhân Trident II D5 để đảm bảo tuổi thọ của các tên lửa này có thể kéo dài thêm 25 năm.

Theo số liệu của Hải quân Mỹ, tên lửa nói trên có thể di chuyển hơn 6.000m mỗi giây, có giá 30 triệu USD mỗi chiếc.

Vẫn theo tờ National Interest, đây chính là vũ khí mạnh nhất của Hải quân Mỹ, được thiết kế để có thể phá hủy cả một đất nước.

Cũng trong ngày 9/5, Mỹ cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III có thể mang đầu đạn hạt nhân từ Căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/my-thu-ten-lua-manh-nhat-cua-hai-quan-pha-huy-duoc-ca-mot-dat-nuoc-451867.html