Mỹ thử tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA thất bại

Tên lửa SM-3 Block IIA được Mỹ và Nhật Bản cùng phát triển đã không thể đánh chặn được tên lửa giả định trong cuộc thử nghiệm ngày 31.1.

Vụ thử nghiệm tên lửa SM-3 Block IIA diễn ra tại bang Hawaii - Ảnh: MDA

Theo hãng Sputnik dẫn nguồn từ giới chức quân sự Mỹ, vụ thử tên lửa SM-3 Block IIA đã được tiến hành từ khu vực Kauai thuộc bang Hawaii nhưng không bắn hạ được quả tên lửa được phóng từ máy bay.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ xác nhận có tiến hành thử tên lửa song không công bố kết quả vụ thử này.

Hồi tháng 7.2017, một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa SM-3 Block IIA cũng thất bại nhưng khoảng 5 tháng trước đó thì loại tên lửa trị giá 30 triệu USD/quả này lại có một lần thử đánh chặn thành công.

SM-3 Block IIA có chiều dài 6,55m, sải cánh 1,57m, sử dụng 4 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn.

Theo chuyên san The National Interest, tên lửa SM-3 Block IIA có tầm bắn 2.500km và độ cao tiêu diệt mục tiêu lên tới 1.500km.

Sau khi hoàn thành phát triển, Mỹ sẽ trang bị các tên lửa SM-3 Block IIA trên các hệ thống đánh chặn Aegis của hàng loạt tàu tuần dương lớp Ticonderoga, tàu khu trục lớp Arleigh Burke và lớp Zumwalt, còn Nhật Bản sẽ sử dụng dòng tên lửa này trên các tàu khu trục lớp Atago và các tàu thế hệ mới khác.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-thu-ten-lua-danh-chan-sm3-block-iia-that-bai-929997.html