Mỹ thử nghiệm xe chiến đấu robot

Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu thử nghiệm xe chiến đấu robot (RCV) vào năm 2020, theo trang The Verge ngày 14.7.

RCV là phiên bản nâng cấp được trang bị công nghệ tự động trên thiết giáp chở quân M113 từ thời chiến tranh VN.

Trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, các binh sĩ ngồi trong 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley phiên bản nâng cấp (gọi tắt MET-D) sẽ điều khiển từ xa 4 chiếc RCV được trang bị súng máy cỡ 7,62 mm. MET-D được trang bị công nghệ mới bao gồm bộ điều khiển pháo tự động 25 mm, camera thông minh 360 độ cùng hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng.

Ông David Centeno Jr., đại diện Trung tâm nghiên cứu phát triển hệ thống xe bộ binh của quân đội Mỹ, cho biết CRV với hệ thống liên lạc từ xa, camera, súng máy giúp thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm đe dọa tính mạng các binh sĩ. Theo ông Centeno, trong tương lai CRV sẽ được phát triển thành tự động hóa hoàn toàn.

Robot chiến đấu Nga bắn thử vũ khí - Ảnh:

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-thu-nghiem-xe-chien-dau-robot-1103323.html