Mỹ thử nghiệm siêu bom hạt nhân thông minh

Không quân Mỹ đã tiến hành 26 vụ thử nghiệm phiên bản mới của bom hạt nhân dẫn đường B61-12.

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Motherjones

Phiên bản cải tiến thứ 12 của bom B61-12 được cho là có độ chính xác cao hơn gấp 3 lần so với các phiên bản trước đó, theo trang tin Military.com dẫn lời một quan chức thuộc lực lượng này ngày 3.5.

B61-12 là phiên bản cải tiến của loại bom hạt nhân B61 được Mỹ chế tạo đầu thập niên 1960. Bom nặng 350 kg và có sức phá hủy khoảng 50 kiloton (tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT), chừng gấp 4 lần công suất của quả bom Mỹ dùng để thả xuống phá hủy thành phố Nagasaki ở Nhật Bản hồi tháng 8.1945.

Đặc điểm lợi hại nhất của B61-12 là hệ thống dẫn đường bằng GPS và laser ở mũi, biến loại vũ khí này trở thành bom hạt nhân dẫn đường thông minh đầu tiên của Mỹ và trên thế giới.

Nhờ đó, B61-12 có độ chính xác vượt trội hơn hẳn các vũ khí cùng loại, cộng thêm độ xuyên phá mặt đất được cải tiến nên có thể đánh trúng mục tiêu với bán kính chênh lệch chỉ khoảng 30 m, thay vì đến hơn 100 m như phiên bản B61-11.

Với độ chính xác cao, B61-12 có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau nên sẽ sớm trở thành vũ khí hiện diện nhiều nhất trong kho hạt nhân của Mỹ. Loại bom này hiện trang bị cho máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit.

Giới chức Mỹ đang nỗ lực tích hợp loại bom này cho chiếc tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm F-35 Lightning II trong tương lai và cả loại máy bay ném bom B-2 cải tiến.

Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều đợt thử nghiệm để hướng tới sản xuất hàng loạt từ năm 2020.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-thu-nghiem-sieu-bom-hat-nhan-thong-minh-958869.html