Mỹ thử khó Trung Quốc trước đàm phán thương mại

'Đá bóng trên sân nhà', Mỹ gây sức ép vô cùng lớn với Bắc Kinh trước đàm phán thương mại.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 28/1 (giờ địa phương), phái đoàn đại biểu cấp cao của Trung Quốc đã có mặt tại Thủ đô Washington của Mỹ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại.

Mỹ tự tin gây sức ép với Trung Quốc vì "đá bóng trên sân nhà"? Ảnh minh họa

Phái đoàn Trung Quốc được dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Lưu Hạc, tháp tùng ông còn có Thống đốc ngân hàng trung ương Dịch Cương cùng các thứ trưởng và nhiều quan chức trong Bộ Tài chính Trung Quốc khác.

Trong một cuộc họp báo diễn ra vào hôm thứ hai, phát ngôn viên chính thức của Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để thảo luận về tiến trình đàm phán thương mại vào ngày 31/1.

Các cuộc họp là một phần trong thỏa thuận “đình chiến thương mại” trong 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào ngày 1/12/2018.

Trong khi đó, phát biểu trước một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hai bên đang cố gắng giải quyết "các vấn đề phức tạp", bao gồm cả việc xác minh thực thi tiến trình cải cách của Bắc Kinh trong bất kỳ thỏa thuận đạt được với Washington.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận, thỏa thuận đó sẽ được thực thi đúng" - Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Mnuchin cũng nói rằng đã có nhiều "chuyển biến đáng kể" trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc từ trước đến nay.

Bất chấp các lạc quan từ quan chức Mỹ, ngay ngày quan chức Trung Quốc đáp máy bay xuống Washington, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính của Tập đoàn này là Mạnh Vãn Châu, vốn đã gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc- Mỹ- Canada thời gian qua.

Các cáo buộc của Mỹ nhằm vào bà Mạnh Vãn Châu còn gia tăng so với các cáo buộc trước đó được gửi đi từ cơ quan ngoại giao Mỹ.

Cùng ngày 29/1, thời điểm đã gần tới ngày Tết Nguyên đán của Trung Quốc, Mỹ gửi đi yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu từ Canada về Mỹ.

Sau khi bản cáo trạng nặng nề với hơn 20 tội danh được phát đi, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định, những cáo buộc đối với Huawei không hề liên quan tới cuộc đàm phán thương mại sắp tới.

Nhưng ông Wilbur Ross không nhớ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã tuyên bố thẳng thắn rằng, ông có thể can thiệp vào vụ việc liên quan tới Tập đoàn Huawei nếu như vấn đề này ảnh hưởng tới lợi ích an ninh quốc gia hoặc tạo điều kiện đưa ra một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Và trùng hợp sao khi Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu bị Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ diễn ra trước nhưng được công khai đúng ngày diễn ra cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Ngay lần đàm phán tại Washington này, cáo trạng đối với Huawei, Mạnh Vãn Châu và hai công ty nghi là công ty con của Huawei lại được tung ra trước ngày diễn ra cuộc đàm phán.

Sự trùng hợp hữu ý này không khỏi gây sự quan tâm. Cú đánh lần này vào Trung Quốc, Washington đã dùng sức khá mạnh.

Trong cuộc đàm phán lần trước tại Trung Quốc ở cấp Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng đã ghé thăm. Nội dung cuộc đàm phán được công khai cho thấy Washington đã có được phần nào các điều kiện với Trung Quốc khi cả hai bên đã bắt đầu thảo luận về các vấn đề liên quan tới bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đây là một trong những điều kiện mang tính then chốt trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung.

Lần đàm phán sắp tới tại Washington, Mỹ đang chơi ở sân nhà và thực sự muốn gây một sức ép mạnh mẽ hơn nữa với Trung Quốc nhằm nhanh chóng có được thỏa thuận hài lòng, kết thúc sớm cuộc chiến thương mại vốn càng kéo dài lâu càng khiến 2 bên thiệt hại.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-thu-kho-trung-quoc-truoc-dam-phan-thuong-mai-3373766/