Mỹ thông qua hợp đồng bán 9 máy bay quân sự cho Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẵn sàng thông qua thương vụ bán 9 máy bay quân sự cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye cho Nhật Bản với giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ USD.

Máy bay E-2D Advanced Hawkeye. (Nguồn: steeljawscribe.com)

Máy bay E-2D Advanced Hawkeye. (Nguồn: steeljawscribe.com)

Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẵn sàng thông qua thương vụ bán 9 máy bay quân sự cảnh báo sớm cho Nhật Bản với giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ USD.

Loại máy bay được nêu trong hợp đồng này là E-2D Advanced Hawkeye do hãng Northrop Grumman chế tạo. Đây là loại máy bay cảnh báo sớm trên không chiến thuật trang bị cho tàu sân bay.

Với hệ thống radar tân tiến, E-2D Advanced Hawkeye có thể phát hiện ra các máy bay và tàu khác ở khoảng cách rất xa và có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Hợp đồng được Chính phủ Mỹ thông qua có tổng giá trị khoảng 3,1 tỷ USD, bao gồm cả chuyển giao công nghệ và động cơ thay thế. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để thông qua hoặc phản đối thương vụ này.

Với lịch sử quan hệ đồng minh lâu năm giữa Mỹ và Nhật Bản, khả năng hợp đồng này vấp phải sự cản trở của Quốc hội Mỹ là không cao.

Trong thông báo mới, Bộ Ngoại giao Mỹ còn khẳng định việc ủng hộ Nhật Bản phát triển và duy trì năng lực quốc phòng mạnh và hiệu quả sẽ đem lại lợi ích quốc gia cho Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-thong-qua-hop-dong-ban-9-may-bay-quan-su-cho-nhat-ban/523877.vnp