Mỹ thông báo thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng khẳng định thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Trong thông điệp được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng, ông Donald Trump cho biết Abu Bakr al-Baghdadi đã tự sát bằng chiếc áo đầy bom sau khi bị dồn vào đường cùng.

Thủ lĩnh của IS được nhận dạng bằng các đợt kiểm tra ADN 15 phút sau khi chết. Trước đó, các nguồn tin từ Syria, Iraq và Iran đồng loạt thông báo Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của quân đội Mỹ ở Syria. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng cuộc đột kích diễn ra trong đêm nhưng không tiết lộ chiến dịch có thành công hay không.

Theo Truyền hình Quốc gia Iraq, họ sẽ phát những đoạn băng quay được trong chiến dịch, đồng thời bổ sung rằng các cơ quan tình báo nước này đã giúp xác định vị trí của Abu Bakr Baghdadi. Tạp chí Newsweek, nơi đầu tiên đưa tin về cái chết của Baghdadi, dẫn lời một quan chức Mỹ rằng chiến dịch được các lực lượng đặc biệt tiến hành sau khi nhận đầy đủ tin tình báo.

Abu Bakr al-Baghdadi trong một clip xuất hiện vào ngày 29-4-2019 Ảnh: REUTERS

Abu Bakr al-Baghdadi trong một clip xuất hiện vào ngày 29-4-2019 Ảnh: REUTERS

Chỉ huy của một nhóm binh sĩ ở tỉnh Idlib - Syria cho biết Abu Bakr Baghdadi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công có sự tham gia của trực thăng, chiến đấu cơ và bộ binh ở làng Brisha gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào nửa đêm 26-10 (giờ địa phương). Hai nguồn tin an ninh từ Iraq và 2 quan chức Iran cũng công bố thông tin tương tự.

"Các nguồn tin của chúng tôi từ Syria xác nhận với nhóm tình báo chịu trách nhiệm theo dõi Abu Bakr Baghdadi rằng hắn ta và vệ sĩ riêng đã bị giết ở Idlib sau khi nơi ẩn náu bị phát hiện" - một quan chức Iraq nói.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thông báo có 9 người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công kéo dài 2 giờ, trong đó có 2 phụ nữ và có thể có ít nhất 1 trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan này không xác định được Abu Bakr Baghdadi có nằm trong số đó hay không.

Cùng lúc này, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley thông báo Tổng thống Donald Trump đã lên lịch để công bố một thông báo quan trọng vào lúc 9 giờ (giờ địa phương) ngày 27-10.

Nga tố Mỹ che chở những kẻ buôn lậu dầu

Ngày 26-10, Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích kế hoạch duy trì và tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở miền Đông Syria là "hành động cướp bóc quốc tế" với động cơ bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu mỏ chứ không phải thật sự lo ngại về an ninh trong khu vực.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo Washington sẽ đưa thêm xe bọc thép và binh sĩ đến các mỏ dầu ở Syria để chúng không rơi vào tay những kẻ khủng bố IS. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump rút khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ khỏi miền Đông Bắc Syria hồi đầu tháng 10, một động thái khiến Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tấn công lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - cựu đồng minh của Mỹ. Quyết định của ông Donald Trump đã chọc giận Quốc hội Mỹ, kể cả những thành viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa. Họ xem đây là hành động phản bội người Kurd và có thể khiến IS mạnh hơn.

Từ lâu, Nga đã nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria là bất hợp pháp. Ngoài ra, Moscow còn tiếp tục củng cố vị thế ở Damascus sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Đông Bắc bằng cách thương lượng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc xóa sổ lực lượng YPG trong phạm vi 30 km quanh biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảo Hạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-thong-bao-thu-linh-is-da-bi-tieu-diet-20191027231218138.htm