Mỹ thông báo thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany ngày 26/5 cho biết Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng vào cuối tháng 6 tới. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) cùng đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Biarritz, Tây Nam Pháp ngày 25/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) cùng đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Biarritz, Tây Nam Pháp ngày 25/8/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, bà McEnany nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cho rằng Hội nghị thượng đỉnh G7 là minh chứng tiêu biểu nhất về việc mở cửa trở lại trong giai đoạn chuyển tiếp này, theo đó, sự kiện này có thể diễn ra vào thời điểm gần cuối tháng 6 ở Nhà Trắng. Theo bà McEnany, các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ ủng hộ tổ chức hội nghị này tại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị thượng đỉnh G7, gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, diễn ra vào tháng 6 tại Trại Davis. Tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng cho biết do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, hội nghị này sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã xem xét tình hình và quyết định tổ chức hội nghị trực tiếp như kế hoạch ban đầu, nhưng tổ chức ở Nhà Trắng thay vì Trại David. Bà McEnany trước đó cho rằng một cuộc họp trực tiếp sẽ thể hiện sức mạnh và tinh thần lạc quan, khi các nhà lãnh đạo làm việc bình thường trong bối cảnh các nước đang nỗ lực vượt qua dịch bệnh.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến tối 26/5, Mỹ đã ghi nhận trên 1,68 triệu ca mắc và trên 98.000 ca tử vong do COVID-19. Cả hai con số này đều cao hơn nhiều so với bất cứ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác trên thế giới.

Theo TTXVN

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/202005/my-thong-bao-thoi-diem-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-g7-2485331/