Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ thuế kỹ thuật số theo thỏa thuận OECD

Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia đã đồng ý chấm dứt việc đánh thuế đối với các công ty công nghệ Mỹ sau khi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu có hiệu lực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Mỹ ngày 22/11 thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm thuế đối với các công ty công nghệ của Mỹ theo thỏa thuận thuế toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Đáp lại, Mỹ sẽ hủy bỏ các biểu thuế mà nước này đã áp đặt (nhưng không thu) đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Sáu để đáp trả việc nước này áp mức thuế 7,5% đối với các công ty công nghệ nước ngoài, vốn tạo ra khoản thu ít nhất 1,7 triệu USD mỗi năm cho Ankara.

Mức thuế trên của Thổ Nhĩ Kỳ tương tự như mức thuế do Áo, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Ấn Độ áp đặt, nhằm bắt buộc các công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ phải nộp ít nhất một phần doanh thu cho thuế địa phương.

Mỹ đã áp thuế lên nhiều quốc gia để trả đũa việc áp đặt thuế trên, dù các loại thuế trả đũa chưa bao giờ bị thu.

Đến tháng 10/2021, các quốc gia trên đã đồng ý chấm dứt việc đánh thuế đối với các công ty công nghệ Mỹ sau khi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu có hiệu lực. Dự kiến thỏa thuận thuế tối thiểu có hiệu lực từ năm 2023.

Thỏa thuận thuế tối thiểu đạt được sự đồng thuận của 140 quốc gia hồi đầu tháng Mười dưới sự bảo trợ của OECD và sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu 15%.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ “thể hiện một giải pháp thực dụng giúp đảm bảo rằng các quốc gia có thể tập trung nỗ lực chung vào việc thực hiện thành công” thỏa thuận OECD./.

Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tho-nhi-ky-se-bo-thue-ky-thuat-so-theo-thoa-thuan-oecd/755558.vnp