Mỹ: Thiếu niên có sức khỏe tốt tử vong vì virus SARS-CoV-2

Thị trưởng thành phố Los Angeles cho biết bệnh nhân là một thiếu niên có sức khỏe tốt ở Lancaster, đồng thời cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể tấn công cả những người trẻ tuổi.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti xác nhận một ca tử vong do nhiễm virus SARS-COV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là trẻ em.

Đây là trường hợp trẻ em đầu tiên của Mỹ tử vong do virus này.

Trong thông báo, Thị trưởng Garcetti cho biết bệnh nhân là một thiếu niên có sức khỏe tốt ở Lancaster, đồng thời cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể tấn công cả những người trẻ tuổi.

Giám đốc y tế công của hạt Hạt Los Angeles Barbara Ferrer cũng khẳng định: "Dịch COVID-19 không phân biệt tuổi tác, chủng tộc hay mức thu nhập."

Trước đó, chỉ có hai trường hợp là trẻ em bị tử vong do dịch COVID-19 ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-thieu-nien-co-suc-khoe-tot-tu-vong-vi-virus-sarscov2/630380.vnp