Mỹ thiếu hụt trầm trọng nhân viên ngoại giao

Theo Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao Mỹ Barbara Stephenson, cấp lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ đang bị thiếu hụt nghiêm trọng khi số lượng cán bộ ngoại giao sụt giảm tới 60% kể từ tháng 1/2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bà Stephenson, cựu Đại sứ Mỹ ở Panama, cho rằng sự thiếu hụt quá nhiều nhân sự cấp cao gây nên hậu quả tức thời và nghiêm trọng đến khả năng thích nghi của Mỹ đối với sự biến đổi nhanh chóng trên thế giới hiện nay.

Theo bà Stephenson, các nhà cựu ngoại giao đã rất quan ngại về “mối đe dọa ngày một gia tăng” đối với Bộ Ngoại giao Mỹ. Họ cho rằng sự ra đi ồ ạt của đội ngũ nhân sự cấp cao làm mất đi hàng thập niên kinh nghiệm của bộ này và việc ngừng tuyển dụng thêm nhân viên cấp thấp hơn sẽ làm yếu đi tương lai của ngành.

Theo bà Stephenson, trong vòng 1 năm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ luôn trong tình trạng thiếu 74 vị trí cấp cao. Số đơn xin ứng tuyển vào Bộ Ngoại giao năm nay chỉ chưa đến một nửa so với con số 17.000 hồ sơ đăng ký cách đây 2 năm.

Hôm 8/11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright phát biểu với đài truyền hình MSNBC rằng bà cũng rất lo ngại về việc thiếu hụt nhân viên trong ngành ngoại giao khi cho rằng Mỹ không thể còn là một cường quốc trụ cột trên thế giới một khi không còn ngành ngoại giao vận hành hữu hiệu./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-thieu-hut-tram-trong-nhan-vien-ngoai-giao/67506.html