Mỹ thiết lập 'lực lượng vũ trụ' trong quân đội

Hôm 19-6, BBC đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh cho quân đội Mỹ thành lập nhánh thứ sáu của lực lượng vũ trang gọi là 'lực lượng vũ trụ'.

Đưa ra lý do giải thích, Tổng thống Mỹ nói rằng điều này sẽ tăng cường an ninh và kinh tế quốc gia với việc tạo ra nhiều việc làm.

Từ Nhà Trắng ông nói: “Chỉ có sự hiện diện của Mỹ trong không gian là không đủ. Chúng ta cần có sự thống trị của Mỹ trong vũ trụ”.

Ông cũng hứa rằng Washington sẽ “đưa người Mỹ trở lại mặt trăng” và cuối cùng sẽ đưa mọi người đến sao Hỏa.

Trump cũng nói việc để cho Trung Quốc hay Nga dẫn đầu trong vũ trụ là không thể chấp nhận được, và ông sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang “thi hành một khuôn khổ tinh xảo cho việc quản lý giao thông vũ trụ”.

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ phải thống trị không gian - Ảnh: BBC

Chi tiết về lực lượng vũ trụ mới sẽ như thế nào và nó sẽ làm gì hiện chưa được rõ ràng. Nhưng ông Trump nói nó sẽ “riêng biệt nhưng lớn ngang với không quân".

Tuy nhiên, ý tưởng này cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua thành luật.

Minh Phương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/my-thiet-lap-luc-luong-khong-gian-trong-quan-doi_57342.html