Mỹ 'theo dõi sát sao' việc Nga rút các lực lượng khỏi biên giới với Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken ngày 3/5 cho biết Mỹ đang 'theo dõi sát sao' việc rút các lực lượng vũ trang Nga khỏi biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken: Mỹ 'theo dõi sát sao' việc Nga rút các lực lượng khỏi biên giới với Ukraine. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken: Mỹ 'theo dõi sát sao' việc Nga rút các lực lượng khỏi biên giới với Ukraine. (Nguồn: AP)

Các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại trước cáo buộc Nga tăng cường "các hành động gây hấn" ở Ukraine. Washington thông báo về sự leo thang “xâm lược của Nga” và động thái chuyển quân của Nga ở Crimea và biên giới giáp phía Đông Ukraine.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov trước đó tuyên bố Nga đang chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của mình, đồng thời khẳng định điều này không đe dọa ai và không nên lo lắng.

Tiếp đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận đột xuất ở miền Nam và miền Tây nước này đã trở lại vị trí đóng quân của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh đến ngày 1/5 binh sĩ tham gia tập trận ở miền Nam phải quay trở lại các địa điểm triển khai thường trực.

Ngoại trưởng Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS: “Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ việc rút quân này”. Trước đó, ông Blinken cho biết Mỹ đã thấy việc rút quân Nga khỏi biên giới với Ukraine.

Ông nói: “Nhiều lực lượng đang tập trung ở biên giới với Ukraine hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014. Tôi không thể nói chúng ta hiểu được ý định của (Tổng thống Nga) Putin và có vô số lựa chọn cho ông ấy trong tình hình này. Những gì chúng ta có thể quan sát được trong vài ngày qua là quyết định rút một số quân, và một số trong số đó đã bắt đầu rút”.

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Riker cho báo giới biết ông Blinken vào ngày 5-6/5 sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Denis Shmygal và Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba tại Kyiv. Dự kiến, trong các cuộc tiếp xúc này, ông Blinken sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine khi đối mặt với hành động "xâm lược" của Nga.

(Theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-theo-doi-sat-sao-viec-nga-rut-cac-luc-luong-khoi-bien-gioi-voi-ukraine-144056.html