Mỹ thêm mạnh tay, muốn cấm người vượt biên trái phép xin tị nạn

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 8-11 thông báo kế hoạch ngăn chặn những người vượt biên trái phép xin tị nạn tại Mỹ.

Ông Trump khẳng định kế hoạch nói trên là cần thiết để ngăn chặn đoàn di cư gồm hàng ngàn người đang tiến về biên giới Mỹ - Mexico.

Theo luật xin tị nạn hiện hành của Mỹ, người di cư được phép xin tị nạn bất kể họ nhập cư qua cửa khẩu biên giới hay vượt biên trái phép. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi. Chính quyền Tổng thống Trump đang đề xuất các điều luật cấm người vượt biên trái phép xin tị nạn để trục xuất họ, theo thông báo chung của Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Trước đó, trong cuộc họp báo diễn ra 4 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump khẳng định cơ chế cho phép tị nạn của Mỹ đang bị "lạm dụng tràn lan" và điều này khiến lượng người xin tị nạn tăng vọt từ 5.000 người vào năm 2008 lên đến 97.000 người vào năm 2018. Hầu hết người xin tị nạn đến từ khu vực Trung Mỹ muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo đói và đầy bạo lực ở quê nhà.

Đoàn di cư gồm hàng ngàn người, chủ yếu đến từ khu vực Trung Mỹ, đang tiến về biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: EPA

Đoàn di cư gồm hàng ngàn người, chủ yếu đến từ khu vực Trung Mỹ, đang tiến về biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: EPA

"Cơ chế tị nạn của chúng ta đã bị quá tải bởi đơn xin tị nạn từ những người đặt gánh nặng to lớn lên nguồn tài nguyên của chúng ta, ngăn chặn chúng ta cấp tị nạn khẩn trương cho những người thực sự xứng đáng. Hôm nay, chúng tôi đang sử dụng quyền hạn được Quốc hội cho phép để ngăn chặn những người vi phạm các điều luật mới xin nhập cư" – Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen và quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker trong một tuyên bố chung cho biết.

Tuy nhiên, đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump đã gây ra một làn sóng phản đối. Luật sư Lee Gelernt, thuộc Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, khẳng định đề xuất nói trên làm trái cam kết của Mỹ về việc cho phép những người gặp nguy hiểm xin tị nạn.

Trước đó, nhiều nhóm cũng đã đệ đơn ở California và Washington để thách thức các động thái của chính quyền Tổng thống Trump về việc hạn chế người xin tị nạn. Kế hoạch mới của ông Trump chắc chắn sẽ khiến tình hình kiện tụng thêm "nóng". Kết quả của vụ kiện sẽ được Tòa án Tối cao Mỹ quyết định.

Theo số liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, quốc gia này trung bình mỗi năm cấp phép tị nạn cho 26.651 người.

Đạo luật Di trú và Quốc tịch 1965 nêu rõ bất cứ người ngoại quốc nào đến Mỹ, kể cả những người vượt biên trái phép, đều có quyền xin tị nạn. Trong khi đó, một hiệp ước Liên Hiệp Quốc được Mỹ ký vào năm 1951 nêu rõ "người tị nạn không nên bị xử phạt vì vượt biên trái phép" bởi vì một số điều kiện cực đoan bắt buộc họ phải làm thế.

Cao Lực (Theo USA Today)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-them-manh-tay-muon-cam-nguoi-vuot-bien-trai-phep-xin-ti-nan-20181109084551375.htm