Mỹ thêm 1 tàu ngầm hạt nhân, Nga thêm 3, Washington có buồn?

Hải quân Mỹ và Hải quân Nga vừa có màn 'so găng' vô tiền khoáng hậu khi không hẹn mà gặp đưa vào trang bị cùng lúc một loạt tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới.

Theo Sputnik đưa tin, Hải quân Nga vừa bổ sung thêm liền một lúc tới 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei cho lực lượng. Đây là lần đầu tiên trong năm 2018, Hải quân Nga được bổ sung tàu ngầm hạt nhân. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Trả lời phỏng vấn hôm thứ bảy vừa rồi, Tư lệnh lực lượng Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết, hiện tại các tàu ngầm hạt nhân mới đang được đậu ở cảng Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh. Nguồn ảnh: Military.

Vị đô đốc này cũng khẳng định, việc Nga bổ sung các tàu ngầm lớp Borei mới cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân của nước hoàn toàn không nhắm vào bất cứ một quốc gia nào mà chỉ để phòng thủ đất nước. Nguồn ảnh: Russianavy.

Ngoài ra, phía Nga cũng có sử dụng các tàu ngầm hạt nhân của nước này trên vùng biển Bắc Cực tại khu vực mà Nga cho rằng vẫn nằm trong thềm lục địa của Nga. Nguồn ảnh: Wiki.

Gần như cùng lúc với sự bổ sung các tàu ngầm hạt nhân Nga là việc Mỹ bổ sung tàu ngầm hạt nhân mới nhất vào biên chế của mình. Nguồn ảnh: Biggest.

Tuy nhiên, số lượng tàu ngầm hạt nhân được Hải quân Mỹ bổ sung vào biên chế chỉ vỏn vẹn là một chiếc là tàu ngầm USS Colorado. Nguồn ảnh: Bright.

Được đóng theo lớp Virginia, tàu ngầm hạt nhân USS Colorado của Mỹ có khả năng chống ngầm, chống hạm và triển khai các tên lửa đối đất từ dưới lòng biển. Nguồn ảnh: Subsim.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, rõ ràng lực lượng tàu ngầm Mỹ sẽ khó có thể so được với Hải quân Nga, nhất là trong cuộc chiến dưới lòng đại dương. Nguồn ảnh: Zhava.

Cận cảnh tàu ngầm lớp Virginia mà Mỹ vừa hạ thủy. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tính năng chiến đấu trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/my-them-1-tau-ngam-hat-nhan-nga-them-3-washington-co-buon-1025079.html