Mỹ thắt chặt gọng kìm với ngành dầu khí Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ thắt chặt áp lực đối với công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA thông qua việc thông báo rõ ràng rằng xuất khẩu chất pha loãng của các chủ hàng quốc tế có thể phải chịu lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh Reuters.

Sự thay đổi này được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ ngày 6-6, là biện pháp mới nhất của Mỹ nhằm gây sức ép với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách hạn chế tiếp cận nguồn thu từ xuất khẩu dầu của PDVSA.

Công ty dầu PDVSA từ lâu đã dựa nhiều vào việc nhập khẩu chất pha loãng từ Mỹ để thêm vào dầu cực nặng của mình để tạo ra dầu thô có thể xuất khẩu được. Tuy nhiên, hoạt động thương mại này đã bị cấm vào tháng 1, buộc công ty này phải tìm kiếm nhà cung cấp khác ở nước ngoài.

Mỹ và nhiều nước phương Tây khác ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người tuyên bố mình là tổng thống lâm thời Venezuela và nói rằng việc ông Maduro tái đắc cử năm 2018 là bất hợp pháp.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, biện pháp mới là nhằm siết chặt các kẽ hở của lệnh trừng phạt hiện nay mà chính quyền Maduro vẫn có thể tìm cách khai thác nguồn doanh thu của PDVSA. Tuy nhiên, quan chức này từ chối bình luận về việc các công ty nước ngoài nào vẫn cung cấp chất pha loãng cho Venezuela.

Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã giảm 17% trong tháng 5 vừa qua vì các lệnh trừng phạt. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ có thêm các hành động kinh tế trong những tuần tới, quan chức trên cho biết.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-that-chat-gong-kim-voi-nganh-dau-khi-venezuela-548281/