Mỹ thất bại toàn diện ở Trung Đông?

Giới lãnh đạo Ả rập chán nản vì Mỹ rút khỏi Syria, tiềm ẩn khả năng thất bại trước Iran ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

Trước sự hoài nghi của các nhà lãnh đạo Ả Rập về việc Mỹ cam kết thực hiện các trách nhiệm của mình sau khi rút quân khỏi Syria, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã ngừng chuyến công du con thoi của mình ở khu vực Trung Đông vào ngày 14 tháng 01, trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton cũng có chuyến thăm tương tự ở Trung Đông.

Hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 1, ông Bolton cùng tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và James Jeffrey, cố vấn đặc biệt của Trump về Syria và cuộc chiến chống Itổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đã đến Tel Avip để hội đàm với nhà lãnh đạo Israel Banjamin Netanyahu và các tướng lĩnh Israel.

Sau đó, ông đã bay sang Ankara để truyền đạt ý định của Trump về việc “không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp quản 22 căn cứ quân sự Mỹ đã xây dựng ở đông bắc Syria”(trong khu vực người Kurd kiểm soát). Thế nhưng, ông đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan từ chối tiếp, đồng thời đe dọa“sẽ tiếp tục mở chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrtaes để tiêu diệt nhóm khủng bố người Kurd”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cũng đã “đi khắp Trung Đông” trong tuần qua. Ông Pompeo đã lên đường hôm 08/01 để thăm Jordan, Kuwait, Ai Cập, Bahrain, Qatar, Oman, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và cuối cùng là Saudi Arabia.

Các nước Ả rập chán nản vì việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tuy nhiên, cũng giống như ông Bolton, dường như chuyến công dự của ông Pompeo cũng đã không được thành công cho lắm khi ông đột ngột cắt ngắn những chuyến công du chớp nhoáng của mình.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích việc ông đột ngột trở về Washington là do có một đám tang gia đình cần có sự tham dự của ông, nhưng điều này được các nguồn tin chính thức ở thủ đô các nước vùng Vịnh coi là một cái cớ ngoại giao thuận tiện để ông từ bỏ một nhiệm vụ “vô kế khả thi”, khi cuộc rút quân của Hoa Kỳ từ Syria bắt đầu vào ngày 12/01.

Theo DEBKAfile, không ai trong số các chủ nhà mà ông đã tới thăm viếng bảo đảm rằng chiến dịch của ông Trump chống Iran sẽ tiếp tục với quyết tâm tương tự, sau khi họ thất vọng về việc Mỹ rút quân khỏi Syria.

Ông Pompeo đã cam kết ở Cairo rằng, Mỹ sẽ trục xuất tới sĩ quan Iran cuối cùng và tay súng thân Iran cuối cùng ra khỏi lãnh thổ Syria, nhưng những cam kết này đã không có tác dụng gì.

Các tổng thống và Quốc vương Ả Rập mà ông đã đến thăm đều đã xem những gì Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter vào đầu ngày 14/01 với những điểm nhấn trong kế hoạch của ông là: Bắt đầu rút quân từ Syria, trong khi vẫn cam kết sẽ không kích vào các khu vực kiểm soát nhỏ bé cuối cùng của IS “từ nhiều hướng”; sẽ tái tấn công từ căn cứ gần đó nếu IS chỉnh đốn lực lượng và trỗi dậy; sẽ tàn phá kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ đánh người Kurd; và cuối cùng là tạo vùng đệm an toàn 20 dặm (tương đương hơn 30km) cho người Kurd.

Mỹ không có khả năng duy trì hiện diện ở Syria?

Phân tích về những tuyên bố của ông Trump, các nguồn tin quân sự của DEBKAfile, báo cáo rằng căn cứ hiện tại của Mỹ gần nhất với khu vực phía Đông Syria là căn cứ máy bay trực thăng K-1 Kaiwan mà người Mỹ đã bắt đầu xây dựng tại thị trấn dầu mỏ Kirkuk ở phía bắc Iraq.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-that-bai-toan-dien-o-trung-dong-3372977/