Mỹ thấp thỏm chờ 'quà giáng sinh' của Triều Tiên

Đã biết về chi tiết 'món quà Giáng sinh' của Bình Nhưỡng tặng Hoa Kỳ, đó là ngừng đàm phán, tiếp tục kế hoạch phát triển hạt nhân.

Hôm 22/12, theo phản ánh của Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA, Trong cuộc họp Quân ủy trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo với các lãnh đạo quân sự về “tình hình phức tạp trong và ngoài nước”.

“Tại cuộc họp, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã phân tích tình hình đối nội đối ngoại phức tạp và thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc họp này sẽ thông qua các biện pháp tổ chức, chính trị và những bước đi quân sự quan trọng nhằm tăng cường lực lượng vũ trang của đất nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình đang biến đổi nhanh chóng vào thời điểm quyết định đối với sự nghiệp cách mạng Triều Tiên” - KCNA đưa tin.

Những tháng gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hàng ngày thường xuyên nhắc nhở rằng, vào cuối năm sẽ hết hạn khoảng thời gian do Hoa Kỳ đặt ra, khi Washington cần chuyển cho Bình Nhưỡng những đề xuất mới về giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ấn phẩm nhắc lại rằng Bình Nhưỡng đã kêu gọi Hoa Kỳ đề xuất các điều khoản mới của thỏa thuận kể từ cuộc gặp gỡ không có kết quả giữa Donald Trump và Kim Jong-un diễn ra vào tháng 2 năm nay tại Hà Nội. Sau hội nghị thượng đỉnh không thành công, Triều Tiên đã nối lại các vụ thử tên lửa, đồng thời đe dọa sẽ khởi động lại việc phóng tên lửa liên lục địa.

Theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành bước đi tích cực theo hướng gặp gỡ và thảo luận với Washington và nếu bây giờ Washington không thực hiện động thái phúc đáp, thì phía Hoa Kỳ “sẽ nhận món quà Giáng sinh tương xứng”.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên

Tờ báo Mỹ USD Today lưu ý rằng, chính quyền Bình Nhưỡng đã từng sử dụng phép ẩn dụ “Quà tặng”. Trước đó, vào tháng 7 năm 2017, Triều Tiên đã thử tên lửa liên lục địa đầu tiên của mình, sau đó ông Kim Jong-un gọi đó là “túi quà tặng” nhân ngày Ngày quốc khánh Mỹ.

Và ngay trước thềm lễ Giáng sinh, CNN dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên có kế hoạch theo đuổi một chính sách cứng rắn đối với Hoa Kỳ, bao gồm loại bỏ vấn đề “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” khỏi chương trình đàm phán với Washington.

Chính sách mới của Triều Tiên rất có thể chính là món quà Giáng sinh mà hồi đầu tháng 12 thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên là ông Ri Tae Song, hứa rằng sẽ công bố.

Nguồn tin nhận định, “món quà” sẽ bao gồm việc từ chối nối lại đàm phán với Washington và củng cố vị thế của Bình Nhưỡng với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo CNN, Triều Tiên sẽ không còn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt như một biện pháp để đạt tới phát triển kinh tế, mà thay vào đó sẽ tăng cường cam kết với Juche - hệ tư tưởng nhà nước do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (tức Kim Il Sung), phát triển.

Cách tiếp cận này của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể liên quan đến ấn tượng có được về điểm yếu của Tổng thống Mỹ Donald Trump do quá trình luận tội đã bắt đầu.

Các nhà phân tích nhận định rằng, Bình Nhưỡng lo ngại rằng, nếu ông Trump thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, người kế nhiệm ông có thể sẽ có đường lối tiếp cận khác đối với vấn đề Triều Tiên và không ủng hộ thỏa thuận giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-thap-thom-cho-qua-giang-sinh-cua-trieu-tien-3393857/