Mỹ thảo luận với đối tác về vấn đề I-ran

Theo Roi-tơ, ngày 12-3, Nhà trắng cho biết, Mỹ bắt đầu các hoạt động ngoại giao gián tiếp với I-ran, thông qua các đối tác châu Âu và các bên liên quan. Mục tiêu là giúp chuyển thông điệp tới Tê-hê-ran về lập trường của Oa-sinh-tơn, đồng thời lắng nghe quan điểm của I-ran liên quan việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Theo Roi-tơ, ngày 12-3, Nhà trắng cho biết, Mỹ bắt đầu các hoạt động ngoại giao gián tiếp với I-ran, thông qua các đối tác châu Âu và các bên liên quan. Mục tiêu là giúp chuyển thông điệp tới Tê-hê-ran về lập trường của Oa-sinh-tơn, đồng thời lắng nghe quan điểm của I-ran liên quan việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

* Tại cuộc họp trực tuyến của nhóm chiến lược song phương, các quan chức cấp cao Mỹ và I-xra-en thảo luận về những lo ngại liên quan I-ran. Chính quyền Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực tham vấn các đồng minh, đối tác nhằm đưa I-ran tới đàm phán khôi phục JCPOA.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-thao-luan-voi-doi-tac-ve-van-de-i-ran-638384/