Mỹ: Thảo luận về ngân sách NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Mát-tít và Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc nhất trí hợp tác nhằm thuyết phục các nước thành viên trong khối chia sẻ gánh nặng quốc phòng một cách công bằng hơn, đáp ứng cam kết tăng đóng góp đối với an ninh chung.

Theo NATO, hiện chỉ có năm trong số 29 nước thành viên NATO, gồm E-xtô-ni-a, Hy Lạp, Lát-vi-a, Anh và Mỹ đáp ứng cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng. Hai bên cũng thảo luận về sự sẵn sàng và linh hoạt của NATO trong các cuộc đàm phán.

Bu-tan: Tiến hành tổng tuyển cử

Ngày 15-9, cử tri Bu-tan tới các địa điểm bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc tuyển cử, cuộc bầu cử thứ ba trong lịch sử đất nước. Hai đảng nhận được số phiếu bầu nhiều nhất trong vòng đầu tiên sẽ bước tiếp vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 18-10 tới. Trong bối cảnh Bu-tan đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và tỷ lệ lạm phát thấp, Đảng Dân chủ nhân dân (PDP) cầm quyền nhiều khả năng chiến thắng, giúp Thủ tướng Sê-rinh Tốp-gay, 52 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

In-đô-nê-xi-a: Chìm phà chở 147 người

Theo giới chức In-đô-nê-xi-a, ngày 14-9, có ít nhất 10 người chết, 11 người mất tích trong vụ chiếc phà Fungka Permata V, chở 147 hành khách, cháy và chìm ở vùng biển Bang-gai Re-gen-xi, miền trung In-đô-nê-xi-a. Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường và giải cứu 126 hành khách. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37631402-my-thao-luan-ve-ngan-sach-nato.html