Mỹ: Thành phố cấm bán thuốc lá đầu tiên

Trong phiên họp định kỳ hàng tháng vào ngày 6-6 vừa qua, Hội đồng thành phố Beverly Hills ở tiểu bang California, phía Tây nước Mỹ đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật cấm việc buôn bán thuốc lá. Dự luật sẽ chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2021 sắp tới, trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ nghiêm cấm việc bán thuốc lá,

Luật cấm bao gồm thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá khác vốn được bày bán tại các trạm xăng, quầy bán thuốc lá, cũng như các cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư…

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, khoảng 249 tỉ điếu thuốc lá đã được bán ở Mỹ vào năm 2017, giảm 3,5% so với năm 2016. Còn hơn 300 tỉ USD mỗi năm là số tiền liên quan đến việc điều trị sức khỏe của người Mỹ do hút thuốc, trong số đó có 170 tỉ USD là dành cho chăm sóc y tế trực tiếp.

Được biết, địa danh Beverly Hills vốn là nơi cư ngụ ưa thích của những người Mỹ giàu có, nhất là giới nghệ sĩ nổi tiếng của "kinh đô điện ảnh" Hollywood.

Q.Long (theo Sky News)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/my-thanh-pho-cam-ban-thuoc-la-dau-tien-549707/