Mỹ thắng Nga trong vụ bầu chọn Chủ tịch Interpol

Phó chủ tịch Interpol Alexander Prokopchuk đã thất bại trong việc tranh chức Chủ tịch của tổ chức này, khi Mỹ và phương Tây phản đối ông.

Ông Kim Jong-yang sẽ là Chủ tịch Interpol - Ảnh: The Guardian

Ông Kim Jong-yang sẽ là Chủ tịch Interpol - Ảnh: The Guardian

Ông Prokopchuk là người Nga, vì vậy Mỹ và phương Tây chỉ trích ông có thể lạm dụng chức vụ Chủ tịch Interpol nếu thắng cử. Kết quả là Mỹ và các nước châu Âu đã dồn phiếu cho ứng viên Kim Jong-yang người Hàn Quốc, cũng như vận động các nước bỏ phiếu cho ông Kim.

Theo Nhà Trắng và phương Tây, nếu ông Alexander Prokopchuk làm Chủ tịch Interpol ông sẽ lạm dụng hệ thống "cảnh báo đỏ" của Interpol để bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến Nga. Ông Prokopchuk hiện là một vị tướng trong Bộ Nội vụ Nga và là Phó chủ tịch Interpol.

Ông Kim đã chiến thắng với 94 phiếu bầu của các quốc gia thành viên, trong một cuộc họp của đại hội thường niên ở Dubai. Ông Kim sẽ tại nhiệm tới năm 2020, thay thế ông Meng Hongwei người đã bị Trung Quốc bắt vì cáo buộc tham nhũng.

Phương Tây chỉ trích ông Prokopchuk vì ông này khi phụ trách văn phòng Interpol của Nga đã rất tích cực săn lùng các nhà bất đồng chính kiến Nga đang sống lưu vong tại nước ngoài.

Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20.11 còn tuyên bố thôi thúc các nước Interpol bỏ phiếu cho ông Kim thay vì ông Prokopchuk. Còn quốc hội Lithuania thì sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết sẽ rút khỏi Interpol nếu ông Prokopchuk thắng cử.

Chủ tịch của Interpol chủ trì đại hội đồng, trong khi các hoạt động hàng ngày của tổ chức này được Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock xử lý.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-thang-nga-trong-vu-bau-chon-chu-tich-interpol-101469.html