Mỹ than thở giá dầu, Nga liền ra tay

Ngay sau khi Mỹ than giá dầu quá cao, Nga công khai kế hoạch tăng mạnh sản lượng để kìm giá và tỏ rõ tham vọng chi phối thị trường.

Thêm sản lượng, thêm tiền

Ngay khi trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng giá dầu. Đây là tuyên bố chỉ trích mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô giữa OPEC và Nga.

Trên trang Twitter, ông Trump viết: "Giá dầu quá cao. Có vẻ như OPEC lại đang cố tình làm vậy. Không tốt chút nào!"

Trước đó, hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích OPEC, cho rằng tổ chức này đang giữ giá dầu "ở mức quá cao một cách giả tạo".

Chỉ một ngày sau chỉ trích của ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và bộ trưởng năng lượng hai nước đã có cuộc đàm phán quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Điện Kremlin hôm 14/6

Điều này khiến giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Nga và Saudi Arabia thành lập liên minh định hình thị trường dầu khí toàn cầu

Moscow và Riyadh dường như đã thống nhất được quan điểm chung liên quan đến tương lai của thỏa thuận Vienna - thỏa thuận mà các quốc gia thành viên của OPEC đã đồng ý giảm sản lượng khai thác dầu thô.

Mặt khác, Nga và Saudi Arabia tuyên bố sẵn sàng thành lập một liên minh để định hình tương lai của thị trường khí đốt và dầu mỏ toàn cầu. Đây là một tuyên bố quan trọng vì hai nước này vẫn còn nhiều khác biệt cần phải vượt qua.

Các cuộc đàm phán thời gian qua giữa Nga và Saudi Arabia gần như chắc chắn cho thấy sẽ có sự gia tăng sản lượng khai thác dầu thô của khối OPEC+ (OPEC và các thành viên ngoài OPEC năm 2016 đã ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu).

Moscow và Riyadh đã đạt đồng thuận về vấn đề này và nhận thức chung rằng việc phục hồi hạn ngạch sản lượng khai thác dầu thô là tất yếu.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Bộ trưởng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Saudi Khalid al-Falih đã đạt được đồng thuận về mức tăng sản lượng mà hai quan chức này sẽ đề nghị các thành viên khác của OPEC+ tại cuộc họp vào ngày 22/6 hay chưa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump than thở giá dầu quá cao

Dường như Saudi Arabia đã bật đèn xanh cho Nga để đưa ra mức tăng sản lượng lớn hơn con số được trông đợi ban đầu. Sau khi tham vấn với ông Falih, ông Novak cho biết Nga có thể tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày thay vì mức đề xuất ban đầu là 1 triệu thùng/ngày.

Mức tăng 1,5 triệu thùng/ngày có thể đủ để bù đắp cho mức sụt giảm sản lượng khai thác của Venezuela và Iran cũng như dao động trong sản lượng khai thác tại Libya, Nigeria và Iraq.

Nga và Saudi Arabia đang rất quan ngại về vấn đề sụt giảm sản lượng khai thác của các quốc gia này, cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô tại các khu vực khác trên thế giới, có thể đẩy giá dầu tăng vọt gây bất ổn thị trường dầu thô toàn cầu.

Tham vọng thao túng thị trường?

Trong tháng 6 này, lãnh đạo công ty năng lượng Rosneft của Nga, ông Igor Sechin đã đưa ra dự báo rằng giá dầu sẽ tăng cao do Mỹ trừng phạt Iran.

Trái với giai đoạn giữa những năm 2000, khi các tập đoàn năng lượng của Nga tìm cách đẩy giá dầu lên cao, hiện Nga quan tâm nhiều hơn đến việc ổn định giá dầu thay vì tìm cách đẩy giá dầu vì như vậy có thể khuyến khích các đối thủ cạnh tranh tìm cách gia tăng sản lượng khai thác, phát triển các loại năng lượng thay thế và cuối cùng là dẫn tới suy giảm nhu cầu dầu thô.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-than-tho-gia-dau-nga-lien-ra-tay-3360453/