Mỹ: Thâm hụt ngân sách sẽ tăng khoảng 1.800 tỷ USD do dịch COVID-19

Hầu hết các tác động thâm hụt ngân sách liên bang của luật ứng phó với dịch COVID-19 trị giá gần 2.000 tỷ USD sẽ biểu hiện trong năm ngân sách 2020 kết thúc vào ngày 30/9.

Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 15/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 15/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Ngân sách của Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính luật ứng phó với dịch COVID-19 mà Quốc hội thông qua hồi tháng trước sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang tăng khoảng 1.800 tỷ USD trong thập niên tới.

Hầu hết các tác động thâm hụt ngân sách liên bang của luật ứng phó với dịch COVID-19 trị giá gần 2.000 tỷ USD nói trên sẽ biểu hiện trong năm ngân sách 2020 kết thúc vào ngày 30/9.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ năm 2020 hiện đã ở mức trên 1.000 tỷ USD và có thể mức kỷ lục 1.400 tỷ USD ghi nhận vào thời điểm nền kinh tế Mỹ thoát ra khỏi cuộc Đại Suy thoái hơn một thập kỷ trước.

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức ngày 16/4, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams cho biết: "Có thể sẽ cần 1-2 năm, hoặc một vài năm để nền kinh tế Mỹ thực sự lấy lại đầy đủ sức mạnh."

Cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, Neel Kashkari kêu gọi các ngân hàng lớn tăng vốn để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với dịch bệnh./.

K.Dung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tham-hut-ngan-sach-se-tang-khoang-1800-ty-usd-do-dich-covid19/635179.vnp