Mỹ: Thâm hụt ngân sách kỷ lục

Số liệu thống kê Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy, do các khoản chi tăng mạnh để chống dịch Covid-19 và nguồn thu giảm mạnh vì đóng cửa kinh tế, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa kết thúc ngày 30-9-2020 đã lên 3.100 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ năm 1945.

Số liệu thống kê Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy, do các khoản chi tăng mạnh để chống dịch Covid-19 và nguồn thu giảm mạnh vì đóng cửa kinh tế, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa kết thúc ngày 30-9-2020 đã lên 3.100 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ năm 1945.

Thu ngân sách chỉ giảm 1% so năm trước, song chi tăng tới 47%. Mức nợ liên bang đến cuối tháng 9 cũng lên 21.000 tỷ USD, tăng 25% so mức ở thời điểm bắt đầu năm tài khóa.

Nhật Bản: Củng cố liên minh với Mỹ

Trong cuộc đàm phán khởi động sửa đổi thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự chung, giới chức Nhật Bản và Mỹ khẳng định lại tầm quan trọng của quan hệ đồng minh hai nước vì sự ổn định trong khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tô-si-mi-sư Mô-tê-ghi nêu rõ, ngoài khoản đóng góp để duy trì quân đội Mỹ tại Nhật Bản trong 5 năm tới, hai bên cũng thảo luận về môi trường an ninh và vai trò của liên minh Nhật Bản - Mỹ trong nỗ lực duy trì ổn định ở khu vực.

* Nhật Bản cũng nhất trí với Nga tiếp tục đàm phán tiến tới ký hiệp ước hòa bình, gồm cả vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Tô-ki-ô gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc, còn Mát-xcơ-va gọi là Nam Cu-rin. Nội dung trên đạt được trong cuộc điện đàm hôm 16-10, giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tô-si-mi-sư Mô-tê-ghi với người đồng cấp Nga X.La-vrốp.

Pháp: Ðiều tra vụ tiến công

AFP dẫn nguồn tin giới chức Pháp cho biết, cảnh sát nước này đã tạm giữ chín đối tượng bị nghi liên quan vụ tiến công bằng dao khiến một giáo viên chết tối 16-10, tại vùng ngoại ô cách thủ đô Pa-ri khoảng 30 km. Thủ phạm dùng dao cắt cổ nạn nhân ngay trên phố, là thanh niên 18 tuổi, người gốc CH Trê-sni-a thuộc LB Nga, có hành vi chống đối và bị cảnh sát nổ súng bắn chết. Tổng thống Pháp gọi đây là hành động khủng bố; giới chức trách Pháp đang điều tra động cơ tiến công.

Niu Di-lân: Bầu cử Quốc hội

Ngày 17-10, cử tri Niu Di-lân chính thức đi bỏ phiếu tại hơn 2.500 điểm bầu cử trên cả nước để bầu 120 nghị sĩ Quốc hội khóa 53 và chọn người lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Theo Ủy ban bầu cử Niu Di-lân, đã có hơn 1,7 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, chiếm hơn một nửa tổng số cử tri và là mức cao kỷ lục. Ðến tối cùng ngày, kết quả kiểm khoảng 75% số phiếu bầu cho thấy, Công đảng của Thủ tướng G.A-đơn tạm giành khoảng 49% số phiếu ủng hộ và dự kiến được khoảng 66 ghế Quốc hội khóa mới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-tham-hut-ngan-sach-ky-luc-620878/