Mỹ thâm hụt ngân sách 800 tỷ USD, ông Trump bình thản

Thâm hụt ngân sách của Mỹ vào năm tài chính 2018 tăng lên 17% đạt 779 tỷ USD. Mức thâm hụt lớn nhất trong 6 năm vừa qua.

Theo báo cáo chung vừa công bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và người đứng đầu Cơ quan Quản lý Nhà và Ngân sách Nhà Trắng, Mick Mulvaney, thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2018 đạt đỉnh kỷ lực từ năm 2012.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách Mỹ tăng 17% tương đương 779 tỷ USD. Như vậy, tình trạng thâm hụt chiếm tới 3.9% trong GDP, tăng so với 3.5% trong năm tài khóa 2017, và đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2012. Trong khi phần chia trung bình trong 40 năm qua chỉ dừng ở mức 3.2%.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn tới tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang lớn như vậy là do chương trình cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa gây giảm nguồn thu ngân sách, trong khi mức nợ công lớn đẩy chi phí tăng.

Ngoài ra, chi tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng góp phần làm thâm hụt ngân sách tăng mạnh. Tổng chi tiêu của Mỹ tăng 3.2 % tương đương 127 tỷ USD, trong khi doanh thu chỉ tăng 14 tỷ USD, tương đương 1.4%. Các khoản chi chủ yếu phục cho ngân sách quốc phòng.

Tuy nhiên, khoản thâm hụt này không tạo ra nhiều bất ngờ, bởi bản thân Washington đã lường trước được từ lúc kế hoạch cắt giảm thuế được Tổng thống Mỹ thông qua cuối năm 2017 và tăng chi tiêu quốc phòng được thông qua đầu năm 2018.

Ngân sách Mỹ thâm hụt kỷ lục trong năm tài khóa tròn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Một nguyên nhân khác khiến mức thâm hụt tăng lớn như vậy do chính phủ Mỹ phải dùng một lượng tiền lớn để trả lãi nợ công.

Washington đã gia tăng vay mượn trong vòng một năm qua đề bù đắp cho sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế. Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất hàng quý cũng là gánh nặng nhằm vào ngân sách của Mỹ.

Trước những biểu hiện của nền kinh tế thời gian vừa qua, giới phân tích đã dự báo thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sớm cán mốc 1 nghìn tỷ USD.

FED thì cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách gia tăng sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc vực dậy tăng trưởng nếu nền kinh tế rơi vào suy giảm tăng trưởng. Ngoài ra FED cũng đưa ra nhiều cảnh báo liên quan tới các động thái leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc cũng đang làm Mỹ thiệt hại nặng nề sau mỗi tháng.

Quỹ phòng ngừa rủi ro lớn nhất thế giới Bridgewater mới đây đã đưa ra cảnh báo nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hiện tượng giảm tốc trong bối cảnh chính sách tiền tệ ngày một thắt chặt bắt đầu tác động tới tăng trưởng và tạo sức ép đối với các thị trường tài chính.

Tuy nhiên, trước bản báo cáo về thâm hụt ngân sách và nguy cơ bất ổn nền kinh tế trong năm tài khóa 2018 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông và Đảng Cộng hòa của mình đang dùng việc cắt giảm thuế như một cú huých cho tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm.

"Chúng tôi đã tạo ra hàng triệu việc làm mới, điều này sẽ làm kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh. Đây là bước quan trọng tiến tới sự bền vững trong tài khóa dài hạn, không phải chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn" - Ông Trump nhấn mạnh.

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-tham-hut-ngan-sach-800-ty-usd-ong-trump-binh-than-3367393/