Nga cáo buộc phương Tây đưa quân và vũ khí vào Ukraine

Quan hệ Nga – phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan Ukraine. Mới đây Nga tiếp tục cáo buộc phương Tây tăng cường quân sự tại Ukraine, làm gia tăng các nguy cơ đe dọa an ninh của Nga.

Phát biểu trên truyền thông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (12/12) cho rằng Ukraine đang được trang bị tăng cường vũ khí kể cả cung cấp trực tiếp, cũng như các hợp đồng cho tương lai. Tổng giá trị hợp đồng lên đến hàng triệu và hàng tỷ USD. Theo bà Zakharova, phương Tây đã đưa những binh sỹ vào Ukraine dưới vỏ bọc các chuyên gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: mid.ru)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: mid.ru)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ không bao giờ có kế hoạch gửi quân đội đến Ukraine. Trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong ngày 7/12, ông Joe Biden cho biết đã cảnh báo về khả năng triển khai quân đội ở các nước B9 (Bulgaria, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Romania, Cộng hòa Séc và Estonia)

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, NATO đang thể hiện quan điểm cực kỳ hiếu chiến và sự hiện diện của NATO tại Ukraine sẽ buộc Moscow phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình: “Nga không đe dọa bất cứ nước nào. Nga hành động để chống lại các mối đe dọa đang leo thang nhằm vào biên giới của mình. Chúng tôi thấy NATO đang dần thu nạp Ukraine. Đối với Nga, đây là lằn ranh đỏ".

Vào đầu tháng 12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là “lằn ranh đỏ” đối với Nga. Bà nhấn mạnh rằng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Moscow được đảm bảo rằng các lực lượng quân sự của NATO sẽ không tiến về phía đông, song những lời hứa đã bị lãng quên và không được thực hiện./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-phuong-tay-dua-quan-va-vu-khi-vao-ukraine-911205.vov