Mỹ tăng tốc điều quân đông gấp 7 ở Syria đến biên giới

Tổng thống Donald Trump hôm 31.10 cho biết có thể triển khai đến 15.000 quân tới biên giới Mexico nhằm dẹp làn sóng di dân đang tìm cách tiến vào Mỹ để lánh nạn bạo lực và nghèo đói ở quê nhà.

Đoàn người di dân đang tiến về biên giới Mỹ-Mexico ngày 31.10. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc cho biết, họ đang có danh sách khoảng 7.000 binh lính có thể thực thi nhiệm vụ ngay, trong đó có khoảng 2.000 sẵn sàng chờ được điều động.

Con số này tăng gần gấp 3 so với kế hoạch trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump là điều 5.200 quân đến biên giới Mexico. Để so sánh, Mỹ hiện có khoảng 2.000 quân ở Syria và 14.000 quân ở Afghanistan.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 31.10 bác bỏ những chỉ trích nói việc điều hàng nghìn binh lính đến biên giới với Mexico là hành động phô trương chính trị giữa lúc có những chỉ trích rằng ông Trump đang chính trị hóa quân đội trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới.

“Sự ủng hộ mà chúng tôi dành cho Bộ trưởng An ninh Nội địa là sự ủng hộ thực tế dựa trên yêu cầu các ủy viên hải quan và cảnh sát biên giới, do đó chúng tôi không phô trương trong cơ quan này” - ông Mattis phát biểu sau cuộc gặp với người tương nhiệm Hàn Quốc ở Lầu Năm Góc.

Các nhà lập pháp Cộng hòa và những đồng minh của ông Trump đã ca ngợi việc triển khai binh sĩ này. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng ông Trump đang chính trị hóa quân đội nhằm mục đích khoa trương để lôi kéo cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu mà không có bất cứ mối đe dọa an ninh quốc gia thật sự nào.

Ngày 31.10, 2.500 quân nhân Mỹ đầu tiên đã đến biên giới Mexico trong đợt triển khai hơn 5.200 binh sĩ của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn dòng người di cư tiến vào Mỹ qua đường Mexico. “Tôi có thể nói rằng 5.200 chưa phải là con số cuối cùng. Chúng tôi sẽ còn bổ sung thêm lực lượng” - RT dẫn lời Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, tướng Terrence O’Shaughnessy cho hay.

Chiến dịch “Người yêu nước trung thành” bắt đầu được thực hiện từ ngày 29.10 bằng việc triển khai thêm quân nhân Mỹ đến biên giới phía tây nam để hỗ trợ khoảng 2.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia đã có mặt ở đó.

Hiện 2 đoàn người di cư từ các nước Trung Mỹ đang hướng tới Mỹ qua đường Mexico. Trong số này, có nhiều gia đình và nhiều trẻ nhỏ không có người đi cùng. Khoảng 3.500 người đang được theo dõi ở miền nam Mexico, trong khi một nhóm khoảng 3.000 người đang hình thành ở biên giới Mexico -Guatemala.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, trong đoàn người di cư từ Honduras, Guatemal và El Salvador đang tiến về hướng tới biên giới phía nam của Mỹ có những tên tội phạm và những công dân không rõ danh tính ở Trung Đông. Ông cảnh báo các nhân viên biên phòng và quân đội rằng đây là một tình huống khẩn cấp có quy mô quốc gia. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẵn sàng “nghênh đón” những tên tội phạm và "kẻ xấu" này.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-tang-toc-dieu-quan-dong-gap-7-o-syria-den-bien-gioi-639105.ldo