Mỹ tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc

Hôm qua (10/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp một đợt thuế mới đối với hầu hết lượng hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của nước này.

Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nêu rõ, "Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế nhập khẩu về cơ bản đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá trị khoảng 300 tỷ USD".

Trước đó Washington đã tăng thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, từ 10% lên 25%, bất chấp Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán trong hai ngày qua giữa Washington và Bắc kinh đã diễn ra vô tư và trên tinh thần xây dựng. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng có thể dỡ bỏ hoặc duy trì việc tăng thuế tùy thuộc vào các cuộc thương lượng trong tương lai.

Chi tiết về thủ tục tăng thuế sẽ được công bố vào ngày 13/5 để công chúng góp ý trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra và dự kiến sau vài tháng sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Phản ứng trước các động thái trên, Bắc Kinh tuyên bố sẽ có các hành động đáp trả cần thiết. Phát biểu khi về đến Trung Quốc sau khi kết thúc vòng đàm phán mới nhất với Mỹ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau ở Bắc Kinh trong tương lai để thúc đẩy các cuộc đàm phán, song Trung Quốc sẽ không nhượng bộ đối với những nguyên tắc trọng yếu.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-tang-thue-doi-voi-toan-bo-hang-hoa-trung-quoc