Mỹ tăng lực lượng tới Australia

Tại cuộc tham vấn hàng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết sẽ giúp Australia có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhanh nhất có thể.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tăng cường luân chuyển lực lượng không quân, lục quân và hải quân tới Australia, bao gồm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, theo Guardian.

Đồng thời, Mỹ cũng lên án “các hành động nguy hiểm và cưỡng ép” của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Ngoại trưởng Penny Wong đến Mỹ tham gia cuộc tham vấn cấp cao hàng năm giữa hai đồng minh.

Phát biểu sau diễn đàn tham vấn bộ trưởng Australia - Mỹ (AUSMIN), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định sẽ giúp Australia thu hẹp khoảng cách năng lực trong lực lượng hải quân. Ông cho biết hai nước cũng đồng ý “mời Nhật Bản gia nhập các sáng kiến về bố trí lực lượng tại Australia”.

Ông Austin không nêu chi tiết khi nào sẽ có sự gia tăng các đợt luân chuyển, hoặc sẽ có bao nhiêu binh sĩ, tàu và máy bay.

“Mỹ và Australia chia sẻ tầm nhìn về một khu vực, nơi mà các quốc gia có thể tự quyết định tương lai của mình”, ông nói trong cuộc họp báo.

“Thật không may, tầm nhìn đó đang bị thách thức. Các hành động nguy hiểm và cưỡng ép của Trung Quốc trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm xung quanh Đài Loan, các quốc đảo Thái Bình Dương, trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực”, ông Austin nói thêm.

(Từ phải qua) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chào đón Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/12. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố chung, hai bên cho biết sẽ mở rộng các địa điểm cho lực lượng quân đội và thủy quân lục chiến Mỹ tại Australia nhằm “tăng cường sự hiện diện trên bộ của Mỹ”, theo Reuters.

Washington coi Canberra là một đối tác quan trọng trong nỗ lực đối trọng với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ đang có kế hoạch triển khai 6 máy bay B-52 tới một căn cứ không quân ở phía bắc Australia.

Hai bên cho biết sẽ có các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vào ngày 7/12 tại Washington.

Ngay trước cuộc tham vấn AUSMIN năm ngoái, Mỹ, Anh và Australia đã đạt được thỏa thuận an ninh AUKUS. Theo kế hoạch, Australia sẽ có được ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-tang-luc-luong-toi-australia-post1382576.html