Mỹ tăng lực lượng hỗ trợ việc rút quân khỏi Afghanistan

AFP đưa tin, ngày 6-5 (theo giờ Mỹ), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho biết quân đội nước này đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 và 12 máy bay chiến đấu F-18 để sẵn sàng hỗ trợ tiến trình rút quân khỏi Afghanistan.

Theo ông Milley, mặc dù các nhóm phiến quân Taliban vẫn tiến hành 80-120 vụ tấn công mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu của Chính phủ Afghanistan, nhưng chưa có cuộc tấn công nào nhằm vào binh sĩ Mỹ và liên quân kể từ khi việc rút quân bắt đầu vào ngày 1-5 vừa qua.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quá trình rút quân đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Austin nhấn mạnh Mỹ vẫn viện trợ tài chính cho Chính phủ Afghanistan, cũng như “hỗ trợ hậu cần từ xa” thông qua các căn cứ và tàu chiến triển khai cách quốc gia Nam Á này hàng trăm ki-lô-mét.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-tang-luc-luong-ho-tro-viec-rut-quan-khoi-afghanistan-658929