Mỹ tăng dự toán ngân sách quốc phòng năm 2020

Theo thông tin từ Lầu Năm góc, Ủy ban Quốc phòng Thượng viện và đại diện Hạ viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận về dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2020. Cụ thể, ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2020 sẽ đạt 738 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2019.

“Kết quả của hội nghị đã thống nhất khoản ngân sách trị giá 738 tỷ USD. Đây là kết quả phù hợp với kiến nghị của hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Trong năm 2020, Quân đội Mỹ sẽ chi 71,5 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và 5,3 tỷ USD cho các tình huống khẩn cấp, thảm họa thiên tai…”, trích báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ.

Liên quan tới vấn đề ngân sách quốc phòng năm 2020, trong tháng 11-2019, phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh, Washington sẽ làm khả năng để yêu cầu các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng lên mức trên 2% GDP tới năm 2024 để giảm gánh nặng quân sự đối với Mỹ.

 Tăng ngân sách quốc phòng sẽ giúp Lầu Năm góc có thêm nguồn lực để thực hiện chiến lược hiện đại hóa Quân đội Mỹ. Ảnh: Getty.

Tăng ngân sách quốc phòng sẽ giúp Lầu Năm góc có thêm nguồn lực để thực hiện chiến lược hiện đại hóa Quân đội Mỹ. Ảnh: Getty.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2020. Dự luật dài 973 trang, gồm nhiều điều khoản như tăng cường trừng phạt đối với các quốc gia thù địch; yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo chi tiết về việc ngăn chặn tình trạng chuyển giao công nghệ nhạy cảm ra nước ngoài và hoạt động quân sự tại Bắc Cực. NDAA 2020 sau đó cũng được Hạ viện Mỹ phê duyệt.

Dự kiến, sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thống nhất về dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2020, nó sẽ được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt để được áp dụng chính thức từ tháng 4-2020.

Việc tăng ngân sách quốc phòng năm 2020 sẽ là bàn đạp để Lầu Năm góc tiếp tục chiến lược mở rộng và hiện đại hóa quân đội. Mỹ đang nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân quy mô trên 300 chiến hạm, đáp ứng khả năng làm chủ các đại dương và thích ứng với các mối đe dọa bất đối xứng; tập trung phát triển vũ khí siêu vượt âm để đối trọng với Nga và Trung Quốc; tăng cường mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II…

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-tang-du-toan-ngan-sach-quoc-phong-nam-2020-604971