Mỹ tăng cường giám sát và nghiên cứu các biến thể của SARS-CoV-2

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky hôm 24/1 cho biết, Mỹ đang theo dõi sát các đột biến của virus SARS-CoV-2 để đảm bảo vaccine và phương pháp điều trị Covid-19 luôn đi trước.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang phối hợp với Viện Y tế Quốc gia, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, thậm chí cả Lầu Năm Góc để theo dõi và nghiên cứu về tác động của các biến thể virus SARS-CoV-2 đối với các loại vaccine hiện hành, cũng như phương pháp điều trị ngăn ngừa chúng, vì virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi trong khi lây lan.

Nước Mỹ trải qua cuộc bầu cử tổng thống trong tình trạng dịch Covid-19 ở đây hết sức nặng nề. Ảnh: AP.

Nước Mỹ trải qua cuộc bầu cử tổng thống trong tình trạng dịch Covid-19 ở đây hết sức nặng nề. Ảnh: AP.

Ngoài việc theo dõi và nghiên cứu về các biến thể virus SARS-CoV-2, chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden cũng thực hiện nhiều biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của các biến thể của virus vào nước Mỹ.

Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ áp đặt lệnh cấm đối với các hành khách nước ngoài từng tới Nam Phi nhập cảnh vào nước này, cũng như sẽ tái áp đặt hạn chế đi lại đối với các hành khách không phải công dân Mỹ từng có mặt tại Brazil, Anh, Ireland và 26 nước châu Âu bắt đầu từ 30/1 tới đây.

Theo bà Rochelle, từ nay cho đến khi vaccine có thể cung cấp khả năng miễn dịch trong cộng đồng, việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn là giải pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan của virus, cũng như hạn chế các biến thể xuất hiện.

Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 25 triệu trường hợp mắc Covid-19 và 429.000 trường hợp tử vong./.

Phùng Kiên/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-tang-cuong-giam-sat-va-nghien-cuu-cac-bien-the-cua-sars-cov-2-832912.vov