Mỹ tăng cường cấm Huawei, lại giục giã đồng minh hành động

Đồng minh không từ chối Huawei, Mỹ siết chặt hoạt động của Huawei ở nước này.

SCMP mới đây đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ đang cân nhắc tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế với hoạt động kinh doanh của các công ty Mỹ với tập đoàn Huawei.

Huawei đang là mối lo và là con tin của Mỹ.

Huawei đang là mối lo và là con tin của Mỹ.

Đề xuất được đưa ra từ đầu tháng 1/2020, sẽ khiến Huawei khó mua được linh kiện từ các nhà cung cấp từ Mỹ hơn.

Các biện pháp mới có thể là nỗ lực nhằm ngăn chặn các công ty Mỹ lách luật giao dịch với Huawei thông qua các công ty con của Huawei ở nước ngoài.

Bộ Thương mại Mỹ dự định sẽ siết chặt các quy định về những sản phẩm sản xuất ở nước ngoài được phép bán cho Huawei.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã cáo buộc Huawei khuyến khích các nhà cung ứng tại Mỹ vượt qua rào cản của luật pháp liên bang.

Tuy nhiên, quan điểm siết chặt hoạt động liên quan đến Huawei của Bộ Thương mại lại khiến Bộ Quốc phòng Mỹ lo lắng. Lầu Năm Góc cho rằng, điều này sẽ phá hủy chuỗi cung ứng của Huawei, ảnh hưởng xấu sự phát triển công nghệ của và sụt giảm doanh số của các công ty Mỹ.

Trong Chính phủ Mỹ cũng tồn tại quan điểm loại trừ hãng công nghệ viễn thông Trung Quốc là điều không nên.

Động thái từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy họ hoàn toàn sẵn sàng gây sức ép tối đa với gã khổng lồ Trung Quốc trong bối cảnh các nước đồng minh cố gắng xao lãng.

Washington hiện vẫn đang hối thúc Anh xem xét lại việc cấp phép cho thiết bị viễn thông của Huawei.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Anh xem xét lại quyết định cho phép sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G của nước này. Đồng thời giới thiệu về khả năng Mỹ sẽ cung cấp các nhà cung ứng thay thế Huawei trong tương lai sớm nhất nếu Anh vẫn kiên trì xem xét lại các mối nguy hiểm từ hãng viễn thông Trung Quốc.

Mỹ đã từng đe dọa cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh, trong đó có Anh và Đức nếu hai nước này không đồng ý cấm Huawei. Anh, Canada, Mỹ, Úc và New Zealand đều là thành viên của Liên minh tình báo "Ngũ nhãn". Nếu một thành viên trong nhóm xảy ra rủi ro nào đó về mặt kỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng hệ thống viễn thông của Huawei, các thành viên của nhóm đó đều bị ảnh hưởng.

London vừa nhận thức được tầm quan trọng của quyết định cấp phép cho Huawei, vừa không muốn "làm mếch lòng" "người anh cả" Mỹ. Do đó, London đã chỉ cấp phép cho các sản phẩm của Huawei chiếm 35%, bị cấm cung cấp thiết bị tới các địa điểm nhạy cảm như các vị trí nghiên cứu hạt nhân, các căn cứ quân sự.

"Mức giới hạn được đề xuất là 35% sẽ còn được xem xét xem liệu có nên giảm nữa hay không nếu thị trường dần được đa dạng hóa" - tuyên bố từ Chính phủ Anh nêu rõ.

Washington dường như là người mong muốn London sẽ giảm tỷ lệ này xuống thấp hơn nữa và đợi chờ các nhà cung ứng từ Mỹ cho sản phẩm viễn thông 5G.

Mới đây, Washington cũng đang xem xét đề nghị chính quyền Thụy Sĩ chặn các hợp tác với Tập đoàn Huawei.

SonntagsZeitung ngày 2/2 cho biết, trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ đã nhiều lần liên lạc với Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ để bày tỏ quan ngại về những rủi ro bảo mật khi sử dụng công nghệ của Tập đoàn Huawei.

Đại sứ quán Mỹ tại Bern đã xác nhận việc đã có một số cuộc thảo luận gần đây xung quanh vấn đề mạng 5G, Huawei và nguy cơ gián điệp.

Mỹ cho rằng có nhiều nguy cơ khi Huawei bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp thông tin cho chính quyền Trung Quốc và thông tin liên lạc ở nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Thụy Sĩ.

Đại sứ quán Mỹ cho rằng, việc cho phép sử dụng công nghệ viễn thông Trung Quốc trong mạng 5G ở Thụy Sĩ sẽ dẫn đến những rủi ro không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia, cơ sở hạ tầng quan trọng, lĩnh vực tư nhân và nhân quyền.

Báo SonntagsZeitung nhận định không giống như ở Đức, nơi cũng đã được Mỹ cảnh báo về việc sử dụng công nghệ viễn thông Trung Quốc, phản ứng của Thụy Sĩ tiếp tục ôn hòa.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận rằng các cuộc thảo luận khác nhau đã diễn ra trong những tháng qua về vấn đề này, nhưng phủ nhận đã nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào về vụ gián điệp.

Ngoài việc Mỹ siết chặt với Huawei bởi những vấn đề nguy hiểm đối với an ninh mạng như họ cáo buộc, Washington cũng có thể sẽ tiếp tục coi đây là con tin để đối phó với Trung Quốc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-tang-cuong-cam-huawei-lai-giuc-gia-dong-minh-hanh-dong-3396255/