Mỹ tăng 'chóng mặt' số ca nhiễm mới COVID-19 giữa lúc rút khỏi WHO

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận 59.572 ca nhiễm COVID-19. Trước đó, ngày 7/7, Mỹ đã phá 'kỷ lục' mới về số ca nhiễm COVID-19 khi có hơn 60.000 ca nhiễm chỉ trong 24h.

Tính tới 6h ngày hôm nay (9/7), toàn cầu ghi nhận 12.153.212 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 551.154 ca tử vong và 7.018.531 ca bình phục.

Riêng tại Mỹ - vùng dịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nay, ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục hôm 3/7, lên tới 56.818 trong khi tổng số ca nhiễm toàn cầu chạm mốc 11 triệu. Đất nước cờ hoa ghi nhận tổng cộng 3 triệu ca nhiễm hôm 7/7, chiếm hơn một phần tư của toàn cầu về cả ca nhiễm và ca tử vong. Nhiều tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong tuần qua, trong đó có California, Texas và Florida.

Trong khi đó, Mỹ vừa chính thức thông báo với tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khởi động cơ chế rút khỏi tổ chức toàn cầu. Việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7/2021. WHO hiện nằm trong số các tổ chức quan trọng nhất điều phối ứng phó toàn cầu với đại dịch virus corona.

Tổng hợp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/my-tang-chong-mat-so-ca-nhiem-moi-covid19-giua-luc-rut-khoi-who-176007.html