Mỹ tấn công trực tiếp đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga

Một sự việc được báo chí Nga mô tả là hành động gây hấn chưa từng có tại Syria vừa diễn ra, khi xe thiết giáp Mỹ chủ động đâm va vào xe bọc thép Nga.

Trang Avia-pro cho biết, hành động gây hấn công khai của binh sĩ Hoa Kỳ chống lại Quân đội Nga, cũng như cuộc tấn công vào đoàn xe bọc thép của Nga đã trở thành một thách thức lớn đối với sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Syria.

Theo các nhà phân tích, bằng hành động quyết liệt của mình, Quân đội Mỹ đang cho thấy họ sẵn sàng tiến lên chiếm giữ các khu vực phía Đông và Đông Bắc của Cộng hòa Ả Rập, đặt chúng dưới sự kiểm soát của mình.

Cuộc tấn công vào đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga chẳng những hoàn toàn không thể chấp nhận được, mà còn là bước đi leo thang cực kỳ nguy hiểm, bởi vì binh sĩ Nga không chỉ có thể nổ súng để đánh trả mà còn gọi máy bay quân sự sẵn sàng cho cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Mỹ trong khu vực, vì trên thực tế Mỹ là bên hiện diện bất hợp pháp tại Syria, Avia-pro cho biết.

Xe thiết giáp Mỹ đâm ngang hông xe bọc thép chở quân Nga. Ảnh: Avia-pro.

Xe thiết giáp Mỹ đâm ngang hông xe bọc thép chở quân Nga. Ảnh: Avia-pro.

Trong hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy rằng Quân đội Nga đã có thể đột phá thành công qua trạm kiểm soát của Quân đội Hoa Kỳ, nhưng người Mỹ đã tấn công xe bọc thép của Nga bằng hành động đâm húc, sau đó khẩu súng máy trên xe thiết giáp Nga đã được chĩa vào binh lính Mỹ.

Phía Nga chưa bình luận về vụ đụng độ mới diễn ra tại khu vực Đông Bắc Syria với Quân đội Mỹ, trong lúc này rất cần đường dây liên lạc nóng giữa hai bên hoạt động hết công suất, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-tan-cong-truc-tiep-doan-xe-tuan-tra-cua-quan-canh-nga/20200619014453158