Mỹ: Tấn công tình dục để trả đũa nạn bạo lực với người gốc Á

Tưởng nhầm một phụ nữ châu Á là người da trắng, một người đàn ông châu Á khác đã bắt cóc, tấn công tình dục cô nhằm trả đũa cho những hành động phân biệt đối xử với những người Mỹ gốc Á gần đây.

Đối tượng Michael Sangbong Rhee. (Nguồn: ktla.com)

Đối tượng Michael Sangbong Rhee. (Nguồn: ktla.com)

Một người đàn ông châu Á đã bị cảnh sát Irvine bắt giữ ở California, Mỹ vào tuần trước với cáo buộc bắt cóc và tấn công tình dục một phụ nữ châu Á khác, do hắn tưởng nhầm cô là một người da trắng.

Michael Sangbong Rhee, 37 tuổi, sống tại Lake Forest, bị cáo buộc đã tấn công một phụ nữ đang ngồi trong xe hơi ở khu vực đại lộ Harvard và phố Coronado vào khoảng 1 giờ 30 chiều 8/4.

“Kẻ tấn công đã dùng súng ngắn uy hiếp người phụ nữ ra phía sau xe,” cảnh sát thành phố Irvine thông báo.

Rhee mở cửa và đẩy người phụ nữ vào ghế sau xe ôtô. Sau đó, gã tấn công tình dục nạn nhân, cảnh sát cho biết thêm.

Người phụ nữ đã cố gắng hét lên với một công nhân gần đó rằng Rhee có vũ khí. Điều này khiến kẻ tấn công bỏ chạy qua một chung cư và tẩu thoát bằng chiếc xe của mình.

Tuy nhiên, camera giám sát đã chụp được biển số xe của Rhee. Cảnh sát đã theo dõi và tìm đến nhà của gã ở Lake Forest. Tại đây, họ đã có thêm bằng chứng và bắt giữ gã vào đêm 8/4. Rhee sau đó bị khởi tố với tội danh bắt cóc và có ý định tấn công tình dục.

Dựa trên cuộc điều tra và lời khai của Rhee, các thám tử nhận định gã nhắm vào người phụ nữ nạn nhân vì cho rằng cô là người da trắng. Vụ tấn công được thực hiện nhằm trả đũa cho những hành động phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á.

Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tan-cong-tinh-duc-de-tra-dua-nan-bao-luc-voi-nguoi-goc-a/706015.vnp