Mỹ tâm phục trước vũ khí Đức

Dù không xuất khẩu nhiều nhưng sản phẩm quốc phòng Đức đã cuốn hút cả Mỹ và khiến Lầu Năm Góc móc hầu bao để mua sắm.

Theo tổ chức nghiên cứu SIPR, hiện Đức nằm trong top 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng vẫn là vấn đề nhạy cảm đối với công chúng Đức, bởi những vấn đề lịch sử từ Thế chiến 2. Hồi tháng 2/2018, liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí hạn chế bán vũ khí và tuyên bố sẽ cân đối vấn đề kiểm soát xuất khẩu vũ khí trong Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Đức sang các nước nằm ngoài NATO và EU đã tăng lên gần 3,8 tỷ euro, chủ yếu do các đơn đặt hàng tàu chiến của Angeriai và tàu ngầm của Ai Cập. Xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ của Đức vẫn đứng quanh mức 47,8 triệu euro, trong đó Pháp là khách hàng lớn nhất.

Và theo số liệu mới nhất trong bản báo cáo hôm 19/6 do Chính phủ Đức công bố số liệu về giá trị các hợp đồng xuất khẩu vũ khí được thông qua trong năm 2017 cho thấy, đã giảm hơn 9% còn 6,24 tỷ euro bất chấp việc Đức nằm trong top 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Dù hạn chế xuất khẩu vũ khí nhưng những sản phẩm quốc phòng của Đức đã thuyết phục tất cả những khách hàng khó tính nhất và Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Theo Military.com, Thủy quân lục chiến Mỹ quyết định trang bị 50.814 khẩu súng trường M27 (một biến thể của HK-416) sản phẩm của hãng chế tạo Đức Heckler & Koch.

Thủy quân lục chiến Mỹ khẳng định việc mua M27 không được thực hiện qua đấu thầu, mà là quyết định căn cứ trên yêu cầu của Chính phủ Mỹ về dòng súng trường mới. Trong thời gian đánh giá M27, các hãng chế tạo khác có thể đưa ra các mẫu súng mới để cạnh tranh với M27.

Theo những thông tin được công khai, khẩu HK-416 được sản xuất trên cơ sở súng carbin M4. Sự khác biệt chính của HK-416 so với sản phẩm của Mỹ là cơ cấu trích khí: HK-416 sử dụng cơ cấu trích khí kiểu piston ngắn tương tự như trên súng trường G36 của Đức.

Với thiết kế này, súng có thể hoạt động tốt trong môi trường bụi bặm hoặc bị vào nước. Cơ cấu module hóa của HK-416 cũng giúp thay thế, nâng cấp và sửa chữa dễ dàng hơn. Heckler & Koch phát triển HK-416 như một sản phẩm đa dụng với các phiên bản: Súng trường, súng carbin và biến thể dân sự (bỏ chế độ bắn loạt liên thanh).

Được biết, trước khi chọn khẩu M27, Mỹ đã cân nhắc chọn súng FN SCAR do Bỉ sản xuất để thay thế cho súng M-4 Carbine hiện nay. Nguyên nhân của gói trang bị mới này được Mỹ công khai nhằm tìm kiếm khẩu súng đủ mạnh để có thể bắn xuyên giáp Ratnik Nga.

Bởi dựa vào nguồn tin tình báo Mỹ thu thập được cho biết, trong quá trình Nga thử nghiệm Ratnik, bộ giáp này có thể chịu được những phát bắn của đạn 7,62x54mm từ súng trường bắn tỉa Dragunov SVD và 3 phát đạn 7,62x39 mm của súng trường tấn công AK-103 ở khoảng cách 10m.

Với kết quả này cho thấy, xuyên qua Ratnik là điều không tưởng với những khẩu M-4 Carbine dùng đạn 5,56mm hiện có của Mỹ. Và đây chính là lý do khiến Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch thay thế toàn bộ súng M-4 bằng loại súng mạnh mẽ và tin cậy hơn.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ, súng phải được thiết kế có chế độ bán tự động và tự động, báng gấp, có thanh ray để lắp kính ngắm và laser. Trọng lượng của súng không được vượt quá 5kg khi không lắp kính ngắm để binh sĩ linh hoạt hơn khi tác chiến và tất nhiên, ứng viên phải đủ mạnh để xuyên qua giáp Ratnik. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-tam-phuc-truoc-vu-khi-duc-3360372/